Kỷ luật khiển trách nhưng vẫn hợp thức hóa biệt thự không phép ở Sóc Trăng là xem thường luật!

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Sóc Trăng thi hành kỷ luật ông Tổng giám đốc Đặng Văn Ngọ vì xây biệt thự không phép nhưng vẫn hợp thức hóa căn biệt thự của ông này là xem thường pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng (Soc Trang Waco) đã họp kiểm điểm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đặng Văn Ngọ vào chiều 26.4.

Theo đó, có 9/9 phiếu thống nhất kỷ luật ông Ngọ với hình thức khiển trách về mặt Đảng. Theo ông Thống, bản kiểm điểm ông Ngọ nộp trước khi họp có nội dung vị tổng giám đốc thừa nhận sai sót trong việc xây biệt thự không phép. Vì vậy, ông này cũng tự phong hình thức kỷ luật khiển trách.

Sau cuộc họp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ họp tiếp vì ông Ngọ là ủy viên. Tiếp theo là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp và quyết định hình thức kỷ luật vì thuộc thẩm quyền của cơ quan này.

Sai phạm của ông Ngọ được dư luận chú ý vào tuần trước khi vị Tổng giám đốc bị UBND TP.Sóc Trăng đình chỉ thi công biệt thự không phép và phạt hành chính trên 6 triệu đồng. Và UBND TP.Sóc Trăng cho thời gian 3 tháng để ông Ngọ bổ sung các giấy tờ liên quan.

Theo Tổng giám đốc Soc Trang Waco, ông xây biệt thự không phép cách nay 1 năm vì thời điểm khởi công hợp tuổi. Vì vậy, ông đã nóng vội và chủ quan khi chưa được chuyển đổi mục đích khu đất nông nghiệp thành đất ở tại đường Kinh Thị Đội ở phường 8, TP.Sóc Trăng.

Ngày 24.4, UBND TP.Sóc Trăng họp để bàn phương án xử lý biệt thự này. Theo UBND TP.Sóc Trăng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) đã được UBND tỉnh phê duyệt, thửa đất của ông Ngọ thuộc khu vực chưa được quy hoạch đất ở đô thị. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, TP.Sóc Trăng đề xuất thay đổi quy hoạch thành đất ở tại tuyến đường Kênh Thị Đội.

Và theo UBND TP.Sóc Trăng, khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thì sẽ hướng dẫn ông Ngọ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và làm thủ tục cấp phép xây dựng để… hợp thức hóa căn biệt thự không phép (!?).

Nếu việc hợp thức hóa biệt thự này thành công, xem như bước lùi về tính nghiêm minh của pháp luật tại Sóc Trăng! Và nó có thể mở đường cho “phong trào” cán bộ ngang nhiên xem thường luật, xây nhà không cần giấy phép trên cả nước?

Bởi biệt thự của ông Ngọ xây trên đất nông nghiệp. Theo luật hiện hành, nếu sử dụng đất để xây dựng công trình, đầu tư bất động sản thuộc khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế trái với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được công bố thì ngoài xử phạt, người vi phạm bị buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

Do đó, nếu luật này được Sóc Trăng tôn trọng, thì căn biệt thự của ông Ngọ phải bị tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Bởi khi xây dựng, khu vực này vẫn chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất!

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ky-luat-khien-trach-nhung-van-hop-thuc-hoa-biet-thu-khong-phep-o-soc-trang-la-xem-thuong-luat-61582.html