Kỷ luật trưởng kíp trực để bé sơ sinh suýt bị chôn sống

(PL)- Ngày 15-8, BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã họp và đưa ra kết luận chính thức thừa nhận sai sót của kíp trực ngày 4-8 khiến một bé trai sơ sinh suýt bị gia đình chôn sống.

Theo kết luận, kíp trực này đã chẩn đoán sai, đánh giá không đúng về tình trạng sức khỏe khi cho rằng cháu bé sinh non khoảng 22 tuần tuổi, nặng 700 g (con của sản phụ Lữ Thị Lâm Quy, ngụ thôn 4, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đã chết nên giao gia đình đem về lo hậu sự.

BS Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết bệnh viện đã kỷ luật cảnh cáo và cắt thi đua sáu tháng đối với BS Nguyễn Văn Sách, trưởng kíp trực ngày 4-8; kỷ luật cảnh cáo nữ hộ sinh Đinh Thị Mỹ Hằng; những người còn lại của kíp trực bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Lãnh đạo khoa Sản cũng bị phê bình, kiểm điểm vì thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm quy chế. “Hiện sức khỏe cháu bé đang dần ổn định và được điều trị đặc biệt trong lồng kính” - BS Ẩn nói.

LÊ PHI

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130816053623423p1060c1104/ky-luat-truong-kip-truc-de-be-so-sinh-suyt-bi-chon-song.htm