Kỷ lục về bê bối tại ASIAD 2014

Những vận động viên châu Á đã có những màn trình diễn đẳng cấp thế giới ở ASIAD năm nay nhưng tranh cãi là thứ không bao giờ thiếu ở đại hội thể thao số một của châu lục.

Màn biểu diễn taekwondo hoành tráng ở lễ bế mạc ASIAD 17 100 thành viên của CLB biểu diễn Kukkiwon thực hiện những động tác rất ấn tượng, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của những VĐV taekwondo.

Sau lễ khai mạc tưng bừng với điệu nhảy Gangnam Style của Psy, 17 kỷ lục thế giới và hàng chục nhà vô địch Olympic tiềm năng đã được được phát hiện. Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với 151 HCV, không kém quá xa so với con số 199 HCV tại ASIAD 2010. Lần thứ 9 liên tiếp, Trung Quốc xếp số 1 tại một kỳ Á vận hội.

Tuy nhiên bên cạnh những thành công về mặt thể thao, tình bằng hữu, ASIAD Incheon năm nay còn nhiều bê bối về doping, quấy rối tình dục, vấn đề trọng tài và cả nạn ăn cắp vặt. Bên cạnh đó, các sân vận động, địa điểm thi đấu vẫn còn nhiều chỗ trống, chứng tỏ sự quan tâm không quá mức của người dân Hàn Quốc đối với sự kiện thể thao số 1 châu lục.

Sorn Seavmey, nữ vận động viên taekwondo của Campuchia trở thành người hùng của đất nước khi đoạt HCV lần đầu tiên tại 1 kỳ ASIAD. Cô được Chính phủ nước này tặng đến 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng) và đầu tư mạnh mẽ để hướng đến Olympic 2016.

Đội bóng rổ nữ Qatar trở thành trung tâm của những cuộc tranh cãi khi không chịu bỏ khăn trùm đầu khi thi đấu, trái với những quy định về trang phục của Liên đoàn bóng rổ thế giới. “Đây là sự sỉ nhục đối với chúng tôi, họ không tôn trọng tôn giáo của chúng tôi”, vận động viên Refaa Morjan Mohammed tức giận cho biết.

Võ sĩ quyền anh Ấn Độ Sarita Devi gây “bão lớn” khi không chịu nhận HCĐ để phản đối quyết định xử ép của trọng tài dành cho vận động viên của nước chủ nhà. Các võ sĩ khác của Philippines, Mông Cổ chỉ trích việc bị trù dập và cho biết sẽ khiếu kiện lên Liên đoàn quyền anh nghiệp dư quốc tế (AIBA).

Trung Quốc đoạt số HCV thấp nhất kể từ ASIAD Busan 2002 và họ chịu một vết nhơ khi vận động viên môn ném búa nữ Zhang Wenxiu bị tước HCV do dính doping. Đây là 1 trong 6 trường hợp dính doping tại ASIAD năm nay. Trong số này, VĐV đoạt HCV môn wushu Tai Cheau Xuen của Malaysia đấu tranh gay gắt nhưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận thất bại sau khi Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) bác đơn khiếu kiện của cô.

Trung Quốc vẫn là cường quốc thể thao số 1 châu lục nhưng vinh quang của họ bị hoen ố với việc Zhang Wenxiu bị dính doping.

Ở môn điền kinh, các vận động viên gốc Phi chứng tỏ sự vượt trội. VĐV chạy nước rút người Qatar gốc Nigieria Femi Ogunode thiết lập kỷ lục ASIAD ở nội dung 100 m với thời gian 9,93 giây. Anh cũng đoạt HCV ở nội dung 200 m. “Tôi nghĩ không công bằng bởi họ (những VĐV gốc Phi) cao hơn và có sải chân dài hơn”, Su Bingtian- VĐV đoạt HCB nội dung 100 m của Trung Quốc bức xúc.

Đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên chịu thất bại đau đớn ở môn bóng đá nam nhưng về tổng thể họ khá thành công khi đoạt 11 HCV. Riêng ở môn cử tạ, họ phá đến 5 kỷ lục thế giới. Đoàn thể thao Kazakhstan cũng để lại ấn tượng tốt khi đứng thứ 4 chung cuộc và giành đến 6 HCV ở môn quyền anh nam.

Một sự kiện ầm ĩ khác là việc kình ngư người Nhật Bản Naoya Tomita ăn cắp chiếc máy ảnh trị giá 7.500 USD của 1 phóng viên Hàn Quốc. Phía Nhật Bản sau đó đã trục xuất Tomita về nước.

ASIAD 17: 'Việt Nam xếp dưới Campuchia ở các môn Olympic' Việc Campuchia giành được HCV Asian Games ở môn nằm trong chương trình Olympic, trong khi VN không làm được điều này là một trong những thất bại ở Asian Games 17.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-luc-ve-be-boi-tai-asiad-2014-post464913.html