Kỷ lục về số người tham gia điệu nhảy dân gian lớn nhất thế giới

Cộng đồng Bistrita-Nasaud ở thị trấn Nasaud, Romania vừa được ghi danh vào Sách Guinness khi lập hai kỷ lục thế giới về một sự kiện văn hóa đúng dịp kỷ niệm Ngày quốc gia về trang phục dân gian truyền thống.

9.560 vũ công địa phương đã cùng nhau nhảy điệu dân gian Romania truyền thống, lập kỷ lục về số người tham gia điệu nhảy dân gian lớn nhất thế giới.

Kỷ lục kép về số người tham gia nhiều nhất vào điệu nhảy dân gian và số người mặc trang phục nhảy truyền thống Romania đông nhất được thiết lập

Màn biểu diễn đã được dàn dựng và biên đạo kỹ càng để có thể đạt được thành tích đáng tự hào trên. Những người tham gia phải mặc trang phục truyền thống phù hợp với điệu nhảy. Do đó, kỷ lục thứ hai được thiết lập với danh hiệu số người mặc trang phục nhảy truyền thống Romania đông nhất thế giới.

Bộ trang phục này gồm áo trắng thêu hoa, áo gile khoác ngoài hoặc tạp dề màu đỏ thêu các họa tiết kỳ công, trang trí bằng các dải tua, thắt lưng đính cườm, mũ đội đầu gài lông thú.

Phát biểu sau khi được công nhận kỷ lục Guinness, Chủ tịch Hội đồng thị trấn Nasaud Radu Moldovan bày tỏ: “Văn hóa của cộng đồng Bistrita-Nasaud đã chính thức được thế giới công nhận. Điều này đồng nghĩa với việc Bistrita-Nasaud trở thành thủ đô văn hóa dân gian của Romania. Mỗi người dân chúng ta đều có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời truyền dạy lại cho các thế hệ trẻ kho báu quý giá này.

Các thiếu nữ trong trang phục Romania truyền thống tham gia điệu nhảy dân gian

Các chàng trai trong trang phục Romania truyền thống tham gia điệu nhảy dân gian

VNA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ky-luc-ve-so-nguoi-tham-gia-dieu-nhay-dan-gian-lon-nhat-the-gioi-post194911.html