KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN SƠN TRÀ (23-1-1997 - 23-1-2017): - Xây dựng Sơn Trà thành điểm đến hấp dẫn và an toàn

Nằm về phía Đông TP Đà Nẵng, quận Sơn Trà giáp sông, biển về cả ba hướng: đông, bắc, tây, là cửa ngõ nhìn ra biển Đông của TP với chiều dài bờ biển hơn 30km; có bán đảo Sơn Trà với vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh của TP Đà Nẵng. Đến Sơn Trà, du khách có thể hình dung và cảm nhận rõ nét nhất về hình ảnh "Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi" như lời một bài hát được người Đà Nẵng yêu thích...

Huy động tốt các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà thì dấu ấn rõ nét nhất trong phát triển KT-XH của quận Sơn Trà 20 năm qua là công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Trong 20 năm qua, quận tiến hành tổ chức công bố quy hoạch, giao mốc, quản lý và lưu trữ hồ sơ quy hoạch của 426 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 21.518 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2007-2016 là hơn 18.600 tỷ đồng, so với giai đoạn 1997- 2006 tăng 6,4 lần. Các nguồn vốn đó đã góp phần nhanh chóng cải tạo diện mạo quận Sơn Trà từ "nhà không số, phố không tên" trở thành một khu đô thị mới khang trang, sạch đẹp và văn minh. Nếu như những năm 1997 về trước, hầu hết các con đường trong khu dân cư ở Sơn Trà đều là đường đất cát và đá dăm, không có hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng thì đến nay, hạ tầng đô thị quận ngày càng hoàn thiện, hiện đại với nhiều cây cầu mới được xây dựng như: cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, nối Sơn Trà với trung tâm TP Đà Nẵng. Trên địa bàn quận, hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, đường ven biển Hoàng Sa-Trường Sa và hàng chục tuyến đường ngang với mặt cắt hàng chục mét như: Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Huy Chương... đang dần được phủ kín bằng những khách sạn, những ngôi nhà cao tầng, hiện đại đã làm nên một Sơn Trà khác biệt hoàn toàn với quá khứ cách đó 20 năm. Hàng loạt dự án phát triển kinh tế - du lịch, dân sinh như nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa, đường bao quanh và các dự án du lịch sinh thái tại Bán đảo Sơn Trà, Âu thuyền Thọ Quang, Cụm dịch vụ thủy sản Thọ Quang, hàng chục công trình giáo dục, y tế, khu vui chơi, chợ và sự hình thành các khu dân cư mới Mân Thái, Phước Mỹ, An Hải Bắc, Thọ Quang, đặc biệt là dự án xóa nhà chồ Nại Hiên Đông... đã tạo cho Sơn Trà một hình ảnh đô thị mới năng động, hiện đại phía đông thành phố. Nổi bật trong phát triển hạ tầng cơ sở là quận đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm". Ngoài đóng góp bằng tiền của, nhân dân còn tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, đất đai với trị giá hàng trăm tỷ đồng như đường Lê Hữu Trác, một số tuyến đường nội bộ phường An Hải Đông... mà không nhận tiền đền bù, góp phần cùng địa phương chỉnh trang đô thị theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại. 20 năm qua, Q. Sơn Trà đã triển khai hơn 150 dự án của trung ương và thành phố, trong đó hơn 17.000 hộ dân phải di dời, giải tỏa nhưng đều đảm bảo sự đồng thuận và tiến độ kế hoạch của thành phố, không để xảy ra điểm nóng.

Nhiều ngôi nhà, khách sạn cao tầng liên tiếp mọc lên trên các tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Nhiều ngôi nhà, khách sạn cao tầng liên tiếp mọc lên trên các tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Những khu đô thị hiện đại, công viên thoáng đẹp tại phường Phước Mỹthay thế những làng chài ven biển xơ xác trước đây.

Điểm đến hấp dẫn về du lịch

Với sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng, vài năm trở lại đây, Sơn Trà được biết đến là một địa chỉ du lịch hấp dẫn của TP Đà Nẵng. Năm 1997, trong cơ cấu kinh tế của quận, ngành Thủy sản - Nông - Lâm chiếm hơn 11%, ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm hơn 54 và ngành dịch vụ có tỷ trọng 34% thì đến năm 2016 tỷ trọng các ngành Nông nghiệp chỉ còn 4,7%, ngành Công nghiệp - Xây dựng 29,75% và ngành dịch vụ chiếm tới hơn 65%. Lĩnh vực dịch vụ du lịch phát triển mạnh đã làm thay đổi bộ mặt của quận Sơn Trà, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2016 tăng gấp 20 lần so với năm 1997, trong đó dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo của quận. Với lợi thế bãi biển đẹp, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của bán đảo Sơn Trà cùng các điểm đến hấp dẫn, hoạt động du lịch phong phú, hạ tầng cơ sở hoàn thiện hiện đại, đến nay trên địa bàn quận có 172 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế như Intercontinental, Sơn Trà Resort and Spa, khu du lịch Biển Đông..., hàng trăm cơ sở dịch vụ ăn uống phát triển nhanh dọc theo các tuyến đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh... bình quân hàng năm thu hút hơn 500.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với sự phát triển về KT-XH, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo ngày càng được rút ngắn. Năm 1997, tỷ lệ hộ nghèo của quận là 9,89%, đến năm 2015 quận không còn hộ nghèo theo chuẩn cũ. Chính sách TBLS, người có công cách mạng luôn được lãnh đạo quận quan tâm chu đáo, hiện nay 29 Bà mẹ VNAH còn sống đều được phụng dưỡng; 20 năm qua, quận đã xây dựng và sửa chữa 604 ngôi nhà cho đối tượng chính sách với kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng; hơn 90.000 lao động có việc làm, bình quân hàng năm giải quyết được gần 4.500 lao động.

Nhiều hoạt động văn hóa thể thao bãi biển hấp dẫn du khách.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ngày 23-12-2016, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thành phố như: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã vui mừng chia sẻ những kết quả quan trọng mà Q. Sơn Trà đạt được trong 20 năm qua, đặc biệt là trong 10 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/TU (KL03) ngày 10-7-2006 của BTVTU Đà Nẵng về "Tình hình và phương hướng xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trong những năm đến". Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: Thiên nhiên đã ban tặng cho Sơn Trà những tài sản vô giá: đó là bán đảo Sơn Trà thơ mộng, bãi biển dài được mệnh danh một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, vùng đất có núi, có sông, có biển thì lãnh đạo và người dân Sơn Trà cần cố gắng giữ gìn và khai thác có hiệu quả, làm sao để phát triển Sơn Trà thành một điểm đến hấp dẫn và an toàn về du lịch không chỉ của TP Đà Nẵng mà của cả nước.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_160874_xay-du-ng-son-tra-tha-nh-die-m-de-n-ha-p-da-n-va-a.aspx