Kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc T.Ư

■ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến Ngày 31-12-2016, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc T.Ư (1-1-1997 - 1-1-2017). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Phan Diễn, nguyên: Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đọc diễn văn, nêu rõ: Cách đây tròn 20 năm, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Sau 20 năm, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè trong nước và quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực không ngừng để bứt phá, đi lên, đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Tổng sản phẩm xã hội địa phương đạt 54 nghìn tỷ đồng, tăng gấp sáu lần; tổng thu ngân sách 19 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 16 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng bảy lần; không gian đô thị tăng gấp bốn lần, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 5,6 triệu lượt du khách, tăng 27 lần, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế. Sáu năm liền, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); bốn năm liền đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính; bảy năm liền đứng đầu về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin,…

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Đà Nẵng đã trao quyết định công nhận danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” tặng 20 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong 20 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu trở thành một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, trung tâm giao thương quốc tế, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách. Cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phải là một động lực, đầu tàu kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đà Nẵng và Quảng Nam được vinh dự lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện APEC 2017, là nơi đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, các doanh nhân, là cơ hội và vận hội lớn cho hai địa phương, vì thế hai địa phương phải phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành T.Ư tổ chức thành công, thể hiện bản sắc, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của chủ nhà trước sự kiện toàn cầu quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng thời gian tới, tập trung làm tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, lãnh đạo thành phố cần kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, không cần một chính quyền lớn, chỉ cần một chính quyền mạnh, có khả năng can thiệp và quản trị hiện đại. Đà Nẵng cần xác định rõ tầm nhìn chiến lược xây dựng một thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp dựa trên các thể chế, cơ chế chính sách đột phá, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng, công nghệ cao,… phấn đấu đạt 40 đến 45 nghìn doanh nghiệp vào năm 2020. Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, gắn liền với các chương trình thành phố “năm không, ba có”, “bốn an”. Đồng thời, tăng cường liên kết và hợp tác với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực Trung Trung Bộ, trong đó Đà Nẵng là hạt nhân. Thành phố cần phấn đấu gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu theo xếp hạng của nhiều tổ chức quốc tế. Bên cạnh phát triển kinh tế, Đà Nẵng cần đặc biệt chú trọng tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội,… “Mỗi cán bộ, từ lãnh đạo đến mọi người dân Đà Nẵng và Việt Nam luôn khắc trong tim cũng như ghi nhớ trong các hoạch định chính sách kinh tế, ngoại giao, chính trị về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, tương đương 24,29% diện tích TP Đà Nẵng. Đó chính là huyện đảo Hoàng Sa thân yêu, máu thịt của chúng ta” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân, viên chức Cảng Đà Nẵng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31718102-ky-niem-20-nam-tp-da-nang-truc-thuoc-t-u.html