Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển

Chiều 18/8, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (Viện KHKTNN DHNTB) đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) đã long trong tổ chức Lễ kỷ niệm 20 xây dựng và phát triển.

Về tham dự có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) cùng 18 Viện, Trung tâm trực thuộc VAAS và hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài ngành nông nghiệp trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh thừa ủy quyền trao tặng Huân chương hạng Nhì cho Viện KHKTNN DHNTB

Trong suốt 20 năm hoạt động, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (Viện KHKTNN DHNTB) đã đóng góp nhiều nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn giống, cây nông nghiệp năng suất, chất lượng cao áp dụng vào SX tại địa bàn đứng chân và trong khu vực duyên hải miền Trung, khẳng định được vai trò trong việc phát triển SXNN trong khu vực.

Thay mặt địa phương Viện KHKTNN DHNTB đứng chân, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đánh giá cao những đóng góp của Viện cho ngành nông nghiệp địa phương, cũng như trong toàn khu vực. “Những năm qua, các đề tài, dự án do Viện chủ trì như chọn tạo giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… đã góp phần bổ sung các giống cây trồng và tiến bộ KHKT vào SXNN trên địa bản tỉnh, giúp cho Bình Định thực hiện thành công công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, ông Châu phát biểu.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại buổi lễ

TS Hồ Huy Cường, Viện trưởng Viện KHKTNN DHNTB phát hiểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Viện KHKTNN DHNTB đã đạt được trong suốt 20 năm hoạt động. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Viện để hoàn thành tốt những nhiệm vụ Bộ NN-PTNT giao. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng ghi nhận đội ngũ cán bộ khoa học của Viện đã không ngừng lớn mạnh, nguồn nhân lực chất lượng được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, trong suốt 20 năm hoạt động, Viện KHKTNN DHNTB cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong hợp tác Quốc tế.

“Trong thời gian tới, Viện KHKTNN DHNTB cần bám sát SX hơn nữa, tập trung công tác chuyển giao tiến bộ KHKT, chọn tạo những giống cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu. Đặc biệt không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu bức thiết trong SXNN trong khu vực”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tặng cho Viện KHKTNN DHNTB và tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 20 cá nhân và bằng khen của Bộ trưởng cho 1 tập thể cùng 7 cá nhân của Viện.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh trao Kỷ niệm chương cho 20 cá nhân của Viện

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ky-niem-20-nam-xay-dung-va-phat-trien-post200614.html