Kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ quan Đối ngoại và 20 năm thành lập Sở Ngoại vụ Quảng Trị

Chiều nay 22/9, Sở Ngoại vụ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ quan Đối ngoại, 20 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Cục trưởng cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Nguyễn Như Hiếu; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ phụ trách công tác đối ngoại; lãnh đạo Sở Ngoại giao 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào); đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và các chuyên gia, tổ chức phi chính phủ dự lễ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: K.S

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: K.S

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Ngoại vụ - Ảnh: K.S

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Ngoại vụ - Ảnh: K.S

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương cho biết: Ngày 6/2/1993, UBND tỉnh có quyết định thành lập Phòng Đối ngoại tỉnh – tiền thân của Sở Ngoại vụ ngày nay. Lúc bấy giờ, phòng chỉ có 6 cán bộ; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, sinh hoạt chung với Văn phòng UBND tỉnh.

Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới, ngày 12/2/2003, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị trên cơ sở tổ chức lại Phòng Đối ngoại và Ban Biên giới tỉnh. Qua 30 năm kể từ ngày thành lập, đến nay Sở Ngoại vụ đã trưởng thành mọi mặt.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo biên giới, Sở Ngoại vụ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các huyện biên giới tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới đất liền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, gìn giữ, bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Lào qua tỉnh Quảng Trị trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tăng cường tiếp xúc, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài. Chủ trì và phối hợp tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng trong và ngoài tỉnh, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong kết nối doanh nghiệp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: K.S

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: K.S

Từ một vài dự án quy mô nhỏ, vài trăm ngàn USD/năm trong những năm đầu 1990, đến nay, Quảng Trị đã có quan hệ hợp tác với trên 60 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổng giá trị viện trợ lên tới trên 270 triệu USD. Quảng Trị trở thành một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về giá trị vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, với khoảng 10% tổng giá trị viện trợ.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong suốt 30 năm qua, Sở Ngoại vụ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 lần tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác của trung ương, địa phương. Nhiều tổ chức và cá nhân đơn vị được các cấp, các ngành khen thưởng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Ngoại vụ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 – 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: K.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: K.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể - Ảnh: K.S

Lãnh đạo Sở Ngoại giao tỉnh Savannakhet trao Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị - Ảnh K.S

Cục trưởng cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Nguyễn Như Hiếu tặng hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích nổi bật trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế giai đoạn 2013-2023; Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong góp phần vun đắp xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: K.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: K.S

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình thế giới đang đặt ra nhiều vấn đề mới, thuận lợi và thách thức đan xen cho công tác đối ngoại. Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động Sở Ngoại vụ cần tích cực chủ động, tiên phong, sáng tạo hơn nữa, phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại để giúp tỉnh tận dụng tốt nhất bối cảnh quốc tế và thu hút tối đa nguồn lực, phấn đấu đưa công tác đối ngoại của tỉnh từng bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển KT-XH của địa phương.

Trong đó, tập trung các giải pháp như: Tham mưu lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Phối hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân. Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, đầu tư giữa Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới; đẩy mạnh hợp tác giữa Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào và Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây và hành lang song song với Hành lang kinh tế Đông Tây, phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, thúc đẩy hành lang này từ hành lang giao thông sớm trở thành hành lang kinh tế.

Tăng cường phát triển quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó quan tâm đẩy mạnh quan hệ cấp địa phương với địa phương có nhiều nét tương đồng, có nhu cầu hợp tác cùng có lợi của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Tích cực mở rộng quan hệ, vận động các nguồn tài trợ quốc tế phục vụ phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tăng cường hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa, vận động kiều bào, thông tin tuyên truyền đối ngoại. Đào tạo có trọng tâm, trọng điểm đội ngũ cán bộ giỏi ngoại ngữ, chuyên sâu về hợp tác quốc tế, đàm phán quốc tế, luật kinh tế quốc tế... tham mưu cho tỉnh chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế và hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/so-ngoai-vu-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi/180008.htm