Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 15-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28).

Đến dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7...

Trung tướng Lê Quý Vương gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Cục V28

Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiền thân là Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã, được thành lập ngày 16-6-1967. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch chỉ đạo Công an các tỉnh miền Bắc vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Gió Đại phong”, “Sóng Duyên hải”, “Cờ ba nhất”, “Cảnh sát danh dự không lương”...

Ở miền Nam, thông qua các phong trào “Đồng khởi”, “Bảo mật phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập niên liên bảo”, “Đội quân tóc dài”..., Trung ương cục miền Nam, trong đó có lực lượng an ninh vũ trang, đã vận động nhân dân vùng lên diệt ác, trừ gian, tạo thế bao vây, áp đảo kẻ thù, cùng toàn Đảng, toàn quân ta làm nên chiến thắng lịch sử 30-4- 1975.

Sau ngày thống nhất đất nước, xác định công tác vận động quần chúng là chiến lược trong công cuộc bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chủ động kiện toàn lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, chú trọng tuyển chọn những cán bộ có năng lực, “biết lắng nghe dân nói, biết nói để dân nghe” làm công tác phong trào. Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin, giúp Công an kịp thời triệt phá nhiều tổ chức phản động, các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Sau 40 năm hoạt động, ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA (X11) xác định ngày 16-6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích trên, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục V28 nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống.

Đăng Bảy

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/349/349/15039/-Ky-niem-45-nam-Ngay-truyen-thong-luc-luong-Xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-To-quoc/bbp.aspx