Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đẩy mạnh hợp tác

Theo UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), nhằm duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào), giai đoạn 2017-2020, địa phương tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân hai bên biên giới cùng tham gia trao đổi, mua bán hàng hóa để phát triển kinh tế. Nhân dân huyện Mường Lát cũng thường xuyên giao lưu, kết nghĩa anh em với nhân dân ở bên kia biên giới.

Năm 2016, UBND huyện Mường Lát đã kí các biên bản thỏa thuận hợp tác về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng với hai huyện Sốp Bâu và Viêng Xay của nước bạn Lào. Các đơn vị hai bên đã gặp gỡ trao đổi, đánh giá việc thực hiện các nội dung kí kết; tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ huy giữa hai bên. Đại diện hai bên thống nhất tạo điều kiện cho người dân giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Hai bên cũng phối hợp kiểm soát, phát hiện, tiêu hủy các mặt hàng nhập lậu kém chất lượng gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng; chú trọng đầu tư nâng cấp các công trình giao thông quanh vùng để tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên giao lưu, buôn bán. Huyện Mường Lát đã hỗ trợ về kinh phí lắp đường điện cho cụm trường Trung tâm huyện Sốp Bâu với kinh phí 600 triệu đồng; Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát hỗ trợ 63 triệu đồng tiền thuốc chữa bệnh cho hai huyện nói trên…

Hiện đã có 7 bản thuộc các xã giáp biên của huyện Mường Lát kết nghĩa với 7 cụm bản và 1 đại đội biên phòng Lào thuộc hai huyện Sốp Bâu và Viêng Xay. Cụ thể, bản Tén Tằn (xã Tén Tằn, Mường Lát) kết nghĩa với cụm Xổm Vẳng (huyện Sốp Bâu); bản Na Hin (Mường Chanh, Mường Lát) kết nghĩa với cụm Bản Pó (huyện Viêng Xay)… Lực lượng bảo vệ hai bên cũng kết hợp tuần tra, bảo vệ cột mốc, đường biên giới để kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, vận động nhân dân hai bên giao nộp các loại vũ khí tự chế, không đốt phá rừng làm nương rẫy, không săn bắn động vật trái phép...

Ngoài ra, hai bên cũng thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết truyền thống nhằm giúp nhân dân hiểu rõ hơn về phong tục, giá trị văn hóa truyền thống của nhau…

Ông Phạm Bá Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với hai huyện Sốp Bâu và Viêng Xay tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hai bên biên giới về Hiệp định quy chế biên giới, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào; thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường quốc phòng an ninh, ngăn chặn âm mưu của tội phạm. Đồng thời, tạo điều kiện xuất nhập cảnh cho người, phương tiện qua lại nơi biên giới ở các trạm kiểm soát của hai bên; duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau phát triển.

Trong năm 2017, huyện Mường Lát sẽ mời 50 học viên của hai huyện Sốp Bâu và Viêng Xay tham dự lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kĩ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng cháy chữa cháy.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/doi-ngoai-doi-ngoai-quoc-phong/ky-niem-55-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-lao-thanh-hoa-va-tinh-hua-phan-day-manh-hop-tac-505455