Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt

Ngày 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Nhiều hoạt động trong chương trình đã tái hiện, khắc ghi sự hy sinh, gian khổ của quân và dân ta để làm nên chiến thắng lịch sử, qua đó, nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống tặng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP

Khắc ghi công lao to lớn của thế hệ đi trước

Chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể cấp quốc gia, trọng tâm là lễ mít tinh kỷ niệm, hoạt động diễu binh, diễu hành của 12 nghìn người tham gia. Suốt thời gian dài vừa qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lục lượng vũ trang, quần chúng nhân dân đã miệt mài chuẩn bị, tập luyện với mong muốn đóng góp vào sự thành công của sự kiện quan trọng này. Trong sáng 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bất ngờ có cơn mưa lớn, khiến cho đồng bào theo dõi sự kiện không khỏi lo lắng. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, đúng 7 giờ 30 phút, các hoạt động trong chương trình diễn ra đúng kế hoạch. Dưới cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của lực lượng Quân đội và Công an đã nỗ lực biểu diễn mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc gây xúc động mạnh cho đồng bào cả nước.

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Tổ quốc rất đặc biệt trên nền nhạc, lời hát quốc ca, 21 loạt pháo lễ được bắn lên rền vang trong không khí hào hùng, thiêng liêng.

Sau lễ chào cờ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó khẳng định: “Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong bài diễn văn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ tình cảm chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là Lào, Campuchia anh em trong liên minh đoàn kết chiến đấu 3 nước Đông Dương đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được Nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch. Đặc biệt, góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng là sự cống hiến, hy sinh to lớn của QĐND Việt Nam anh hùng - một đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" với trên 4 vạn cán bộ, chiến sĩ đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đoàn diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Viết Lam

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Trước những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Trong chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trong hàng chục nghìn người được mời tham dự lễ kỷ niệm, có cựu chiến binh Phạm Đức Cư, 94 tuổi, ở thành phố Điện Biên Phủ - người từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi được mời phát biểu, ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; bày tỏ nỗi nhớ thương đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu cho cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay. Cựu chiến binh Phạm Đức Cư mong muốn thế hệ trẻ hôm nay phải biết giữ gìn, phát huy truyền thống, không ngừng cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Còn chị Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1995, ở thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ rằng: “Cháu may mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong hình dung của cháu từ những câu chuyện, thước phim và lời kể của ông bà, Điện Biên Phủ là vùng đất “huyền thoại”, nơi chứng kiến tinh thần quật cường, anh dũng của quân và dân ta với “56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm; mưa dầm cơm vắt; máu trộn bùn non; gan không núng, chí không mòn”. Thời gian trôi đi, chiến trường ác liệt năm xưa giờ đã thay da đổi thịt từng ngày, nhiều chiến sĩ Điện Biên như ông bà cháu đã ở lại mảnh đất này, xây dựng hạnh phúc và xây đắp quê hương”.

Cùng với đó, chị Quỳnh Anh cũng ý thức sâu sắc rằng, mỗi thành quả mà thế hệ trẻ được thụ hưởng ngày nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam. Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Khối chiến sĩ Điện Biên tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: VGP

Không chỉ người dân địa phương, chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế quan tâm. Từ mờ sáng 7/5, hàng chục nghìn người dân, khách du lịch đã đổ về sân vận động và các trục đường chính của thành phố Điện Biên Phủ với mong muốn được tận mắt theo dõi hoạt động diễu binh, diễu hành. Nhiều người đã khoác lên mình những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đội trên đầu chiếc mũ với khẩu hiệu hướng về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Họ đứng hai bên đường mắt dõi theo những khối diễu binh, diễu hành cùng ca vang lên những bài hát tỏ lòng biết ơn Bác Hồ và những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ.

Viết Lam - Xuân Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-viet-tiep-nhung-ban-hung-ca-bat-diet-post475620.html