Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ND - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng tới BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong cả nước.

Bức thư có đoạn viết: Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi tới BCH T.Ư Đoàn, các cấp bộ đoàn, cùng toàn thể cán bộ đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. MTTQ Việt Nam luôn tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của MTTQ Việt Nam. 79 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng và lý tưởng chủ nghĩa xã hội; xung kích cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tin tưởng, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích, hoàn thành xuất sắc sứ mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa, chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. * Tối 25-3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức tôn vinh và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2009. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Kết quả, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2009 được tặng Bằng khen, Cúp và quà của Ban Tổ chức, gồm: PGS, TS Bùi Thế Duy, PGS trẻ tuổi nhất Việt Nam, Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin - Đại học (ĐH) Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội; Đặng Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomeral; chiến sĩ công an Trần Ngọc Toản, Đội phó CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện Than Uyên, Lai Châu, khám phá thành công nhiều chuyên án ma túy, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nguyễn Văn Tú, Chính trị viên Đại đội PPK9, Tiểu đoàn PPK3, Quân khu 5 - người đã dũng cảm quên mình lao vào dòng nước lũ cứu dân; Đặng Tất Dũng, Bí thư Đoàn Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, lập nhiều thành tích tốt trong công tác đoàn và nghiên cứu khoa học; Vũ Minh Châu, Lớp 12A1 khối chuyên Hóa, ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội - nữ sinh đã giành hai Huy chương vàng Olimpic Hóa học quốc tế 2008, 2009, giải thưởng Hoa trạng nguyên 2009, Gương mặt trẻ Thủ đô 2009; Vàng Seo Sín, nông dân sản xuất giỏi, tạo việc làm cho nhiều bạn trẻ tại địa phương với thu nhập ổn định; Nguyễn Hồng Lộc, nhân viên tổ quản lý dự án, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, người thợ trẻ giỏi toàn quốc 2009, có nhiều sáng kiến khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất cho đơn vị; vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương, "đôi chân vàng" của thể thao Việt Nam, giành nhiều Huy chương vàng trong các Giải đấu quốc tế; Vũ Tô Sa Anh , giáo viên âm nhạc Trường Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, giành nhiều Giải thưởng âm nhạc khác nhau. Năm bạn trẻ được tặng Bằng khen Gương mặt xuất sắc năm 2009, gồm: Trần Nhật Huy, Tổng giám đốc công ty khí Cà Mau - Tổng công ty khí Việt Nam; Đặng Văn Công, vận động viên bơi lội khuyết tật; Trương Văn Trị, người thanh niên nông thôn sản xuất giỏi, tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác; Trần Quang Duy, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia; Bùi Trường Giang, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu châu Phi và Trung Đông - Viện KHXH Việt Nam. Phát biểu ý kiến tại lễ tôn vinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các gương mặt trẻ tiêu biểu đã đạt được trong năm qua, đồng thời hoan nghênh sáng kiến của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tổ chức bình chọn, tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam hằng năm. Đây là sự động viên, cổ vũ rất thiết thực, kịp thời đối với những đoàn viên, thanh niên có nhiều cống hiến cho Tổ quốc, cho tổ chức đoàn, hội. * Sáng 25-3, tại Nhà hát Lớn TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc cả nước đạt "Giải thưởng 26-3" - năm 2010. Các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên là Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ; lãnh đạo các ban, đơn vị, đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn, cán bộ khối phong trào Trung ương Đoàn và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cùng 500 đoàn viên, thanh, thiếu nhi đại diện cho tuổi trẻ cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam qua 79 năm xây dựng, và trưởng thành, cổ vũ thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Hà Thị Khiết đã biểu dương những thành tích của tổ chức Đoàn trong những năm qua, nhất là những phong trào thi đua yêu nước, những điển hình đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phong trào "Năm xung kích, bốn đồng hành" do Trung ương Đoàn phát động tạo vai trò tích cực đối với xã hội. Qua các phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên xuất sắc trong mọi lĩnh vực, bổ sung vào truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo đã trao "Giải thưởng 26-3" của Trung ương Đoàn cho 10 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. * Sáng 25-3, Thành đoàn, Trường đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề: Đổi mới các hoạt động của đoàn trong các trường học đào tạo theo phương thức tín chỉ, với sự tham gia của đông đảo cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc đến từ các trường học trong toàn thành phố. Những ý kiến tâm huyết của các cán bộ đoàn, của các bạn sinh viên là những căn cứ quan trọng để Thành đoàn Hà Nội cùng Đoàn Thanh niên các trường học từng bước đề ra phương hướng, nội dung hoạt động thiết thực cho hoạt động của tổ chức đoàn trong những điều kiện mới. * Sáng 24-3, Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức mít-tinh kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và tuyên dương 79 Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2010. Từ năm 1991 đến năm 1997, tuổi trẻ Lào Cai đã triển khai có hiệu quả phong trào hành động của đoàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp. Hằng năm, các cơ sở đoàn của tỉnh đã thu hút hơn 7.000 thanh niên vào đoàn, hơn 600 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, tuổi trẻ Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. * Từ ngày 24 đến 26-3, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của gần 300 đoàn viên, thanh niên là các nghệ nhân, vận động viên trẻ và đại diện lực lượng vũ trang.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=170964&sub=130&top=37