Kỳ thi THPT quốc gia: Đã sẵn sàng đón các thí sinh

(HQ Online)- Ngày mai (30-6) thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia bắt đầu làm thủ tục dự thi. Hiện các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn tất các công tác chuẩn bị thi.

Cô Đỗ Thị Nhường (Quốc Oai- Hà Nội) có con tham dự kỳ thi năm nay đang được đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Thủy lợi hỗ trợ. Ảnh ĐH.

Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh

Theo Thành đoàn Hà Nội, năm nay chương trình Tiếp sức mùa thi diễn ra từ ngày 29-6 đến ngày 5-7 với sự tham gia của gần 13.000 tình nguyện viên, được phủ khắp 104 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung chủ yếu tại các điểm trung chuyển xe buýt, các tuyến xe buýt, 5 cụm thi đại học (73 điểm thi), 1 cụm thi tốt nghiệp (31 điểm thi tại 23 quận, huyện). Chương trình năm nay dự kiến hỗ trợ trên 75.000 thí sinh và người thân tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải quan ngày 29- 6, Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trường Đại học Thủy lợi đã huy động 200 tình nguyện viên để hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày thi.

Bạn Phan Đức Thắng, sinh viên tình nguyện trường Đại học Thủy lợi cho biết: Năm nay, thí sinh thi ở tỉnh nào thi ở tỉnh đó nên lượng thí sinh về Hà Nội rất ít do đó đội sinh viên tình nguyện của nhà trường không thành lập điểm hỗ trợ ở bến xe mà chỉ tập trung ở các điểm thi thuộc trường Đại học Thủy lợi.

Theo bạn Thắng, năm nay trường Đại học Thủy lợi hỗ trợ cho thí sinh 30 phòng ở tại ký túc xá. Tuy nhiên, năm nay lượng thí sinh thi tại Hà Nội ít hơn các năm nên số lượng thí sinh đến nhờ tư vấn cũng ít hơn năm ngoái. Trong buổi sáng ngày 29-6, chỉ có 15 thí sinh đến điểm thi trường Đại học Thủy lợi để tư vấn và 10 thí sinh đăng ký ở ký túc xá của nhà trường.

Tại cụm thi trường Đại học sư phạm Hà Nội cũng huy động 200 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày thi. Đại diện sinh viên tình nguyện trường Đại học Hà Nội cho biết: Năm nay, thí sinh dự thi THPT quốc gia chủ yếu ở Hà Nội nên số lượng đăng ký ở ký túc xá của nhà trường sẽ giảm so với các năm.

Để hỗ trợ thí sinh và người nhà trong những ngày thi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dành 2.000 chỗ ở trong ký túc xá.

Khâu cuối cùng đã hoàn tất

Năm nay, tại cụm thi do trường Đại học Thủy lợi chủ trì có 12.671 thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm, bao gồm: Đại học Thủy lợi, Đại học Y Hà Nội, Đại học Công Đoàn, Học viện Ngân Hàng, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng Phòng Đào tạo trường Đại học Thủy lợi cho biết: Để công tác thi được diễn ra thuận lợi, ngày 27-6 nhà trường đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia công tác thi THPT quốc gia. Trong đó, nhà trường chú trọng tập trung tập huấn cho các cán bộ coi thi các công tác như: Phát đề thi, cho thí sinh ký nhận bài thi… Đặc biệt, năm 2015 nhiều thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, do đó, năm nay nhà trường cũng yêu cầu giám thị chú trọng nhắc nhở thí sinh về việc mang điện thoại vào phòng thi để tránh những sai sót không đáng có.

Ông Tuấn cho biết: Năm nay, tại các phòng thi của trường Đại học Thủy lợi đều được trang bị điều hòa để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong những ngày thi.

Theo ông Tuấn, trong sáng ngày 29- 6, nhà trường đã dán danh sách thí sinh ở các phòng thi và lập sơ đồ các phòng thi để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đồng thời, kiểm tra lại cơ sở vật chất các phòng thi. Tính đến hết ngày 29-6, tại cụm thi trường Đại học Thủy lợi 16 trường hợp thí sinh sai sót thông tin ngày, tháng, năm sinh, quê quán và môn thi đã được nhà trường điều chỉnh lại. Ngày 30- 6, khi thí sinh đến học quy chế thi và rà soát lại các thông tin cá nhân nếu có sai sót nhà trường sẽ tiếp tục sửa lại các thông sai để đảm bảo quyền lợi cho các em.

Ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn tất, nhà trường đã sẵn sàng để đón thí sinh.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ky-thi-thpt-quoc-gia-da-san-sang-don-cac-thi-sinh.aspx