Ký ức hào hùng, chủ quyền thiêng liêng

(HNM) - Tối 3-5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước Về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân, UBND TP Hà Nội, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) tổ chức Chương trình cầu truyền hình "Điện Biên - Hà Nội - Trường Sa: Ký ức hào hùng, chủ quyền thiêng liêng".

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Giải phóng Thủ đô, 39 năm Giải phóng Trường Sa; đồng thời là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa tháng 4 vừa qua.

Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đại diện các bộ, ngành liên quan cùng bà con kiều bào tiêu biểu về tham dự các ngày lễ lớn của dân tộc. Phát biểu từ điểm cầu Trường Sa, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao những nỗ lực to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao tình cảm của bà con kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới luôn hướng về Tổ quốc bằng việc tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ Trường Sa thân yêu.

Chương trình được chia làm 4 phần gồm: Qua miền Tây Bắc; Tiến về Hà Nội, Tổ quốc ở Trường Sa và Đất nước trọn niềm vui, với các phóng sự tư liệu và các bài hát đi cùng năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Chương trình là dịp để người dân cả nước cũng như bà con kiều bào ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, để mọi người con nước Việt tự hào về các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/681269/ky-uc-hao-hung-chu-quyen-thieng-lieng-