Ký ức tình yêu được kể bằng nghệ thuật múa

(HNMO)- Vở múa đương đại “Có thể là mãi mãi” là một câu chuyện về sự chia ly, về nỗi đau đớn và những ký ức đẹp của tình yêu được 2 nghệ sỹ nổi tiếng Meg Stuart và Philipp Gehmacher kể bằng nghệ thuật múa. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 4/6/2010, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, và 8/6/2010 tại Nhà Hát TP. Hồ Chí Minh.

Con người tranh đấu với nhau và vì thế chắng có gì tồn tại vĩnh cửu. “Có thể là mãi mãi” là một tác phẩm cộng đồng do hai nhà biên đạo danh tiếng thế giới Meg Stuart và Philipp Gehmacher cùng sáng tác. Những bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ viết ca khúc Niko Hafkenscheid dẫn dắt hai nghệ sĩ trên sân khấu, để họ nhảy điệu Walzer trên một “miền đất hứa”. Cùng với những bài ca về tình yêu và nỗi nhớ của Hafkenscheid, Meg Stuart và Philipp Gehmacher kể chuyện về sự chia ly, về nỗi đau đớn và kỷ niệm qua các vũ điệu của họ. Với những vuốt ve thật gần gũi và cũng thật cách xa, họ cố gắng đến với nhau trong vòng tay ôm ấp. Nghệ sỹ Meg Stuart là một trong những tên tuổi danh tiếng thế giới về múa đương đại. Chị tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp ở New York. Sau khi định cư ở châu Âu, năm 1994 Meg Stuart thành lập vũ đoàn Damaged Goods, từ năm 2005 chị cộng tác chặt chẽ với Nhà hát Volksbühne tại Berlin. Trong các vở múa do Meg Stuart biên đạo, chị sử dụng những chuyển động của đời thường để tạo ra một thẩm mỹ hoàn toàn mới cho vũ đạo. Còn nghệ sỹ Philipp Gehmacher (Áo) học tại trường múa đương đại London và tốt nghiệp cao đẳng múa đương đại năm 1996, và sau đó tốt nghiệp thạc sĩ tại Trung tâm Laban danh tiếng về múa đương đại ở London. Sau 10 năm ở London, anh trở về Vienna vào năm 2003. Qua nhiều tác phẩm biên đạo thành công như “Good enough” nhân khai mạc sân khấu Vienna - một tác phẩm sau chuyến lưu diễn đã nhận được giải Tanzt06 của Áo, tác phẩm “Mountains are mountains” cũng như một số các tác phẩm hợp tác khác với các nhà hát tên tuổi của châu Âu, giờ đây anh sáng tác các vũ đạo với nhiều ảnh hưởng từ các loại hình nghệ thuật trình diễn và video. Năm 2009, Gehmacher là người đầu tiên trong lĩnh vực múa được trao giải khuyến khích của Bộ giáo dục, nghệ thuật và văn hóa Áo. Nghệ sỹ Niko Hafkenscheid (Bỉ), là một ca sĩ chơi guitar kiêm nhạc sĩ viết ca khúc và là một thành viên của ban nhạc điện tử-rock aMute của Bỉ, Niko Hafkenscheid đã cùng ban nhạc đi biểu diễn tại nhiều nhà hát danh tiếng ở châu Âu cho A Silver Mount Zion, Do Make Say Think, và Shannon Wright. Hafkenscheid đã từng biểu diễn cùng nghệ sĩ âm thanh người Pháp Christoph Bailleau. Là nhạc sĩ viết ca khúc, anh đã sáng tác nhạc cho nhiều phim tài liệu và phim truyện, như “Taliban nicht beendet” (2008) và “Simple Appareil” (2008). Vé mời sẽ được phát miễn phí tại tại: Viện Goethe Hà Nội ( 56-58 Nguyễn Thái Học) và Viện Goethe TPHCM (số 18, đường 1, cư xá Đô Thành, P.4, Q. 3, TP.HCM).

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/van_hoa/333530/ky-uc-tinh-yeu-duoc-ke-bang-nghe-thuat-mua.htm/