Kỳ vọng làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc

oàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Ảnh Internet

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày (từ 5 - 8/9/2017), với lịch trình làm việc dày đặc, nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa Bộ trưởng và các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp (DN) hàng đầu Hàn Quốc, tạo kỳ vọng sẽ có thêm các khoản đầu tư mới của nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới.

Gặp gỡ, tiếp xúc hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu

Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần làm cho mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Một trong những hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là các buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo các tập đoàn, DN hàng đầu Hàn Quốc, từ Samsung, LG, đến Hyundai Motor, SK, Lotte, POSCO, CJ, Hanwha, LH Corp, rồi Tập đoàn tài chính Shinhan, Kumho, Hyosung... Đây đều là các tập đoàn đã và đang đầu tư tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Cũng trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, ngoài các cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Lãnh đạo Bộ Chiến lược - Tài chính Hàn Quốc..., Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã gặp gỡ nhiều tổ chức như Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM). Đây đều là các tổ chức mà thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong kết nối và thúc đẩy đầu tư của các DN Hàn Quốc vào Việt Nam. Rất nhiều trao đổi với phía Hàn Quốc về các biện pháp đột phá thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn ODA và FDI đã được người đứng đầu ngành KH&ĐT nêu ra tại các cuộc gặp gỡ này.

Đã có một sự hào hứng nhìn thấy rõ từ phía các DN Hàn Quốc qua chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Chủ trì 2 cuộc tọa đàm với các DN hàng đầu Hàn Quốc quan tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Bộ trưởng đón nhận nhiều đánh giá tích cực từ lãnh đạo các tập đoàn, DN Hàn Quốc về kết quả cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ và các cơ quan bộ, ngành của Việt Nam trong thời gian qua. Quyết tâm của Chính phủ đã tạo thêm niềm tin cho việc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam của nhiều tập đoàn, DN Hàn Quốc.

Khi Bộ trưởng đích thân đi “xúc tiến đầu tư”, thì hiệu ứng lan tỏa sẽ rất lớn. Trước cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam của người đứng đầu ngành KH&ĐT, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định vẫn sẽ coi Việt Nam là thị trường đầu tư chiến lược và sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại đây. Một số DN còn cam kết sẽ tăng cường tính kết nối và hỗ trợ để các DN Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng trong tương lai.

Kỳ vọng làn sóng đầu tư thứ ba

Hàn Quốc hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Vượt qua Nhật Bản, đầu tư của các công ty Hàn Quốc vào Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đã vượt mốc 55 tỷ USD. Tiếp tục đà đầu tư không ngừng tăng tốc trong 2 năm trở lại đây, chỉ tính riêng 8 tháng năm 2017, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã rót vào Việt Nam 6,02 tỷ USD, chiếm tới 25,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi niềm tin của các DN nước này về môi trường đầu tư Việt Nam ngày càng được cải thiện, cũng như cơ hội phát triển thị trường sẽ rộng hơn khi Việt Nam sẽ tham gia thêm các hiệp định thương mại tự do.

Theo nhận định của các chuyên gia, đang có sự hình thành ngày càng rõ nét về làn sóng đầu tư thứ ba của Hàn Quốc vào Việt Nam sau làn sóng đầu tư thứ nhất vào những năm 1990 và làn sóng thứ hai vào những năm 2000, mà biểu hiện rõ nhất chính từ các dự án đầu tư tỷ USD của Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Tín hiệu tích cực là, khác với việc đổ tiền vào các ngành sản xuất, may mặc, điện tử để xuất khẩu, gần đây, các nhà đầu tư Hàn Quốc còn đầu tư để phục vụ chính thị trường Việt Nam với dân số đông, trẻ, thu nhập ngày càng cao. Điển hình như sự nhập cuộc của các nhãn hiệu như Hyundai, Kia Morning, CGV, Lotte, Lotteria hay như sự tham gia của đại gia bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc E-mart... Tâm thế tiếp cận thị trường này đã tạo động lực cho việc mở rộng thêm các lĩnh vực đầu tư mới tại Việt Nam của nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc.

Khẳng định sẽ có một làn sóng DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, Lãnh đạo KOTRA nhận định, làn sóng này đang diễn ra và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới cùng những hoạt động rót vốn đầu tư, hoạt động M&A… Có 2 lý do khiến DN Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam, thứ nhất là sự phát triển ổn định của nền kinh tế và thứ hai là những chính sách của Chính phủ đang được duy trì theo hướng cải thiện môi trường đầu tư, cởi mở.

Còn theo Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT, ông Đỗ Nhất Hoàng thì có nhiều lý do khiến nhà đầu tư Hàn Quốc quyết định đầu tư vào Việt Nam như tình hình chính trị ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đang được đầu tư mạnh; nguồn nhân lực dồi dào, trong đó 60% dân số đang trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, những đổi mới về luật pháp, chính sách theo hướng minh bạch hóa thủ tục đầu tư và bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài mới chính là yếu tố cốt lõi làm gia tăng niềm tin đầu tư của nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam.

Mai Phương

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/dau-tu/ky-vong-lan-song-dau-tu-tu-han-quoc-50046.html