Là cây một gốc, là con một nhà

Hôm qua 25-3, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân kỷ niệm 50 năm kết nghĩa "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", đại diện ba thành phố đã tổ chức gặp mặt và ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới. Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đại diện các đoàn thể, nhân sĩ, trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến dẫn đầu; cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UB MTTQ TP Phạm Xuân Hằng và lãnh đạo một số cơ quan TP. Đại diện TP Hồ Chí Minh có đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng lãnh đạo UBND, UB MTTQ TP. Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện... Tượng đài Quang Trung tại Thừa Thiên Huế công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động, đặc biệt khi các đại biểu cùng ôn lại những kỷ niệm 50 năm trước, ngày 8-10-1960, tại Câu lạc bộ Ba Đình - Hà Nội, 1.000 đại biểu của nhân dân Thủ đô và hai hội đồng hương Huế, Sài Gòn đã cùng dự lễ kết nghĩa ba TP. Thay mặt TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến xúc động nói: "Hà Nội - Huế - Sài Gòn" là biểu tượng cho tình đoàn kết sắt son một lòng ba miền Bắc - Trung - Nam. 50 năm qua, ba địa phương đã không ngừng củng cố tình đoàn kết, giúp đỡ, "chia ngọt sẻ bùi" từ trong khói lửa chiến tranh đến những năm tháng hòa bình lập lại, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập, tình đoàn kết đó lại càng thăng hoa, tỏa sáng, bền chặt hơn; tạo nên ba trụ cột của tinh thần đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. "Chúng tôi luôn khắc ghi tình cảm nồng thắm của Thừa Thiên Huế và TP Hồ Chí Minh đã dành cho Hà Nội. Mong rằng, ba địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác, thắt chặt tình nghĩa keo sơn, giúp nhau cùng phát triển bền vững". Để khẳng định quyết tâm nâng cao hợp tác và tình đoàn kết, đại diện lãnh đạo ba địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong tình hình mới. Nhân dịp này, Chủ tịch UB MTTQ Phạm Xuân Hằng thay mặt TP Hà Nội tặng 5 nhà tình nghĩa trị giá 25 triệu đồng/nhà cho 5 hộ gia đình nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế. TP Hồ Chí Minh cũng tặng 5 nhà tình nghĩa tương tự. Cuộc gặp mặt kết thúc trong tình cảm nồng ấm, bịn rịn. * Nhân kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, liên tục trong những ngày qua, các đoàn thể, hội nghề nghiệp, văn nghệ sĩ ba miền đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi như triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực trung tâm TP Huế... * Cùng ngày, trước sự chứng kiến của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao quyết định và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho công trình Khu Tượng đài Anh hùng dân tộc Hoàng đế Quang Trung. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, công trình là biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, là sự bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoàng đế Quang Trung, người đã làm rạng danh non sông, niềm tự hào muôn đời của con dân nước Việt. Khu Tượng đài Hoàng đế Quang Trung sẽ cùng với hàng chục công trình khác tô thắm cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trở thành nơi hội tụ văn hóa, tình đoàn kết, thủy chung một lòng ba miền Bắc - Trung - Nam. * Sáng 25-3, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại TP Huế, huyện Phú Vang và huyện A Lưới.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/317237/la-cay-mot-goc-la-con-mot-nha.htm/