La Liga mùa giải mới 2013-2014: Cuộc đua song mã?

La Liga mùa giải 2013-14 sắp khởi tranh vào cuối tuần này. Real Madrid và Barcelona liệu có thể tiếp tục duy trì cuộc đua song mã đến ngôi vô địch hay sẽ có một đội bóng khác làm nên bất ngờ ?

Tiếp tục là cuộc đua song mã ?
Real Madrid và Barcelona vẫn là hai cái tên quen thuộc mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt đến ngôi vô địch La Liga mùa giải này. Cả hai đội bóng đều có những nhà cầm quân mới. Với Real Madrid là sự ra đi của Mourinho và thay thế bằng Ancelotti. Với Barcelona là sự ra đi của Tito Vilanova và thay thế bằng Tata Martino.

Real Madrid và Barcelona sẽ tiếp tục cuộc đua song mã trong mùa giải mới?

Tại Barcelona, người ta vẫn băn khoăn không biết Martino sẽ chọn ai đá cặp với Messi và Neymar. Ba ứng viên cho vị trí này đó là Alexis Sanchez, Pedro và Tello. Trong các trận đấu trong mùa hè vừa qua, Barcelona có 6 trận đấu và Sanchez là tiền đạo đá cả 6 trận. Tiền đạo người Chile đã có được 3 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Dường như phạm vị hoạt động rộng của Sanchez đã giúp anh có được suất đá chính trong đội hình của Martino.
Với sự có mặt của Sanchez, Martino có lẽ tin tưởng rằng sẽ giúp cho Neymar và Messi hoạt động hiệu quả hơn cũng như hàng công của Barca sẽ còn khủng khiếp hơn mùa giải trước. Đá dự bị cho Sanchez sẽ là Pedro. Tiền đạo này dưới thời Guardiola rất được trọng dụng. Trong những mùa giải vừa qua, Pedro nằm trong nhóm đóng góp thầm lặng nhiều nhất cho Barca. Thành tích của Pedro mùa giải 2012-13 là tham gia vào 17 bàn thắng của Barca. Con số này bao gồm 10 bàn thắng và 7 đường chuyền thành bàn.
Tại Real Madrid, huấn luyện viên Ancelotti sẽ tiếp tục tin tưởng vào sự phục vụ của C.Ronaldo, Ozil và Benzema trên hàng công sau khi đã bán đi Higuain. Đá dự bị cho Benzema sẽ là tiền đạo trẻ Morata. Nếu chiêu mộ thành côn Gareth Bale, Ancelotti sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho phương án tấn công của Real Madrid.
Thêm vào đó, Ancelotti còn có trong tay Modric – một tiền vệ kiến tạo xuất sắc. Mùa giải trước, Modric đã tạo ra 55 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Nếu Higuain và Benzema tận dụng tốt hơn thì có lẽ Real đã không về nhì mùa giải trước. Ancelotti sẽ giao nhiệm vụ phát động tấn công từ xa cho Modric trong đội hình 4-2-3-1 của ông.
Không có nhiều hi vọng cho việc sẽ có đội bóng gây khó khăn cho Barca và Real. Ở mùa giải trước có Atletico Madrid nhưng ở mùa này, họ đã bán đi cây ghi bàn số 1 là Falcao. Cho dù họ đã có Villa nhưng không có nhiều cơ hội cho tiền đạo người Tây Ban Nha có thể tỏa sáng. Bởi vậy mà cơ hội cạnh tranh cho vị trí top 2 sẽ không còn gay cấn.
Ba cái tên mới tại La Liga là Elche, Al Meria và Villareal khó tạo nên bất ngờ khi không có vụ chuyển nhượng nào đình đám. Mục tiêu trụ hạng là khả dĩ nhất cho cả 3 đội bóng này.
Cuộc đua tới Pichichi: Tiếp tục là C.Ronaldo và Messi?

C.Ronaldo đã không thể chiến thắng được Messi trong cuộc đua tới Pichichi hai mùa giải gần đây. Ở mùa giải 2011-12, Messi đã có danh hiệu này với 50 bàn thắng. Mùa giải trước, C.Ronaldo kém Messi 12 bàn và đành chấp nhận về nhì. Ở mùa giải này, C.Ronaldo đã rất nóng lòng muốn phế ngôi của Messi.

C.Ronaldo và Messi vẫn là ứng cử viên cho Pichichi

Trong chuyến du đấu mùa hè vừa qua, C.Ronaldo đã thi đấu rất tốt. Anh đã có bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Ancelotti. Trong trận đấu gặp Bournemout, C.Ronaldo đã ghi được cú đúp bàn thắng. Sau đó là trận đấu gặp Everton, C.Ronaldo tiếp tục ghi bàn sau đường chuyền của Ozil. Tiếp đó là cú đúp vào lưới của Chelsea. Chuyến du đấu Mỹ của Real khép lại với chiến thắng trước Inter và C.Ronaldo tiếp tục ghi tên mình trên bảng điện tử.
Tổng cộng, C.Ronaldo đã ghi được 6 bàn trong 7 trận đấu và có 2 pha kiến tạo thành bàn. C.Ronaldo đã có thành tích tốt hơn Messi khi tiền đạo Argentina có được 5 bàn. C.Ronaldo vẫn cho thấy mình là cây ghi bàn hàng đầu của Real. C. Ronaldo đã ghi 201 bàn trong 199 trận khoác áo Real, đạt hiệu suất 1,01 bàn/trận. Không có chân sút nào của Real làm tốt như thế, người có hiệu suất tốt thứ hai là Puskas (0,93 bàn/trận).
C.Ronaldo đang có nhiều cơ hội lật đổ ngôi đầu của Messi trong mùa giải tới. Bởi trong đội hình của Barca sẽ có thêm cây săn bàn Neymar, áp lực ghi bàn dành cho Messi sẽ giảm đi. Thêm vào đó, cường độ thi đấu dày đặt của Messi trong mùa giải vừa qua khiến cho chấn thương của tiền đạo Argentina vẫn chưa lành hẳn. Không loại trừ khả năng Messi sẽ vắng mặt trong một số trận đấu khai màn của Barca trong mùa giải mới.

Chính Nghĩa

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/the-thao/bong-da/45_1544025/la_liga_mua_giai_moi_20132014_cuoc_dua_song_ma.html