Lai Châu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh

Tối 15/10, UBND tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tối 15/10 tại Quảng trường Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2009), 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2009) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đến dự buổi lễ có ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; cùng với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước Ngoài ra, còn có đoàn đại biểu của các tỉnh có biên giới chung, có quan hệ mật thiết với tỉnh Lai Châu thuộc hai nước Trung Quốc và Lào. Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nêu rõ, sau 100 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường liên tục phấn đấu giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới, Lai Châu đã có những bước phát triển toàn diện. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đã được khai thác phát huy, tốc độ tăng trưởng năm 1996- 2003 đạt gần 7%. Đầu năm 2004, Quốc hội khóa XI đã ra Nghị quyết chia tách Lai Châu thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Kể từ đây, tỉnh Lai Châu mới có bước phát triển nhanh và toàn diện. Tỉnh đã tập trung xây dựng bộ máy, xây dựng kết cấu hạ tầng; xóa đói giảm nghèo; di dân tái định cư các công trình thủy điện và khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh về thủy điện, khai khoáng và phát triển công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và du lịch. Tốc độ tăng GDP bình quân trong 5 năm 2004 - 2009 đạt trên 12%, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với năm 2004; tổng sản lượng lương thực tăng 1,6 lần; thu ngân sách địa phương tăng 9,2 lần so với năm 2004. Hệ thống cơ sở Đảng không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, từ một chi bộ với 20 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có 11 Đảng bộ trực thuộc với gần 1,5 vạn đảng viên và trên 400 tổ chức cơ sở Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của tổ chức Đảng được nâng lên. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã gắn Huân Chương Hồ Chí Minh lên lá Quốc kỳ. Đây là phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vì những nỗ lực lớn lao qua một thế kỷ hình thành và phát triển, đặc biệt là sau 5 năm tỉnh Lai Châu được chia tách và thành lập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, Lai Châu cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đó là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đưa Lai Châu sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển so với trung bình cả nước; thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, nhanh chóng bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lai Châu cần tập trung cao độ cho công tác giáo dục đào tạo, hỗ trợ tích cực cho học sinh các thôn bản vùng cao, vùng xa có điều kiện học tậo thông qua loại hình bán trú để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; gắn bó chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với màn sử thi "Lai Châu- Lịch sử và huyền thoại" hoành tráng của trên 1.000 nam nữ diễn viên./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lai-chau-ky-niem-100-nam-ngay-thanh-lap-tinh/200910/20736.vnplus