Lai Châu kỷ niệm 100 năm thành lập

(VOV) - 100 thành lập tỉnh, trải qua nhiều gia đoạn lịch sử khác nhau, dù trong hoàn cảnh nào, nhân dân Lai Châu cũng luôn đóng góp xứng đáng cho tiến trình phát triển của đất nước.

Tối nay (15/10), tại Quảng trường trung tâm thị xã Lai Châu, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đến dự có ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Nội. Đại biểu Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, đại biểu tỉnh Phông Xa Lỳ, tỉnh U Đom Xay, Luông Pha Băng của Lào; đoàn đại biểu Châu Hồng Hà, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đến chúc mừng lễ kỷ niệm. Dự buổi lễ còn có các vị lão thành Cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo đại diện nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã khái quát 100 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Lai Châu, của Đảng bộ tỉnh 60 năm qua, đặc biệt là sự phát triển của tỉnh trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Ông Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: 100 thành lập tỉnh, trải qua nhiều gia đoạn lịch sử khác nhau, dù trong hoàn cảnh nào, nhân dân Lai Châu luôn luôn đóng góp xứng đáng cho tiến trình phát triển của đất nước. 100 năm qua, đặc biệt là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, quân và dân các dân tộc Lai Châu đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của tỉnh Lai Châu và trao bằng Huân chương cho các lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân tỉnh Lai Châu tập trung cao độ đưa kinh tế Lai Châu thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; khai thác tiềm năng, thế mạnh mọi lĩnh vực, triển khai mạnh mạnh mẽ trương trình xóa đói giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Với truyền thống hào hùng thời gian qua, tôi tin tưởng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ đoàn kết trên dưới một lòng, vững bước tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn”. Sau lễ kỷ niệm là phần biểu diễn nghệ thuật chào mừng với tên gọi “Linh thiêng đất trời Lai Châu”./. Hoàng Thái

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/lai-chau-ky-niem-100-nam-thanh-lap/200910/124345.vov