Lai Châu tập trung rà soát người dân sử dụng rượu tại 3 xã biên giới

Chính quyền các địa phương yêu cầu người dân tiêu hủy các loại rượu còn lại trong gia đình và không sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc.

Đến chiều 17/2, thống kê của UBND tỉnh Lai Châu cho biết, số nạn nhân của vụ ngộ độc thực phẩm tại đám tang trước đó đã lên tới 50 người và 8 người đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, cũng trong chiều 17/2 đã có thêm 2/4 ca nhập viện, trong tình trạng nguy kịch, khiến tình trạng ngộ độc tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải và các xã lân cận có chiều hướng phức tạp.

Các nhóm công tác tuyên truyền, đề nghị bà con không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn, thực hiện kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động, thông báo khẩn cấp cho người dân nơi xảy ra vụ việc và các vùng lân cận Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, hạn chế người dân ra khỏi địa phương.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân sở tại không tổ chức ăn cơm, uống rượu tập thể đông người, không sử dụng các loại rượu còn lại trong gia đình và các loại rượu không rõ nguồn gốc, rượu nghi ngờ không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng vận động bà con và các điểm kinh doanh rượu giao nộp toàn bộ số rượu hiện có cho cơ quan chức năng quản lý, niêm phong, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm; đồng thời tiếp tục điều tra truy xuất nguồn gốc rượu để xử lý triệt để các sản phẩm rượu có hàm lượng methanol gây ngộ độc.

Ông Dương Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, trong ngày 17/2, ngành y tế địa phương đã khám sàng lọc cho 57 người tại địa bàn, trong đó chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh và huyện 7 người, giữ lại tại Trạm y tế 19 người để theo dõi.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã vận động được 105/128 hộ gia đình tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải di chuyển từ lán nương về nhà. Huyện cũng thành lập ở 3 xã Ma Ly Chải, Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, phân công mỗi bản một tổ công tác, gồm các lực lượng đoàn thể, công an, quân sự của huyện, phối hợp với lực lượng trên địa bàn như: chính quyền xã, y tế, giáo viên, biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356... để rà soát, tuyên truyền người dân.

Ông Dương Đình Đức cho biết, huyện đã triển khai 3 nhóm công tác của 3 xã tới để tuyên truyền, đề nghị bà con không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong thời gian ngắn nhất cần đến trạm y tế để khám, sàng lọc kiểm tra sức khỏe.

“Nhóm công tác đề nghị bà con không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và niêm phong nộp lại cho UBND xã; nếu bà con tự tiêu hủy phải tiêu hủy trước mặt cán bộ chính quyền. Nhóm công tác cũng tuyên truyền đây không phải là hiện tượng dịch bệnh, đề nghị bà con ổn định tình hình, yên tâm sinh hoạt, lao động và sản xuất”, ông Đức cho biết.

Mặc dù chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương ra quân rà soát, tuyên truyền, nhưng do địa bàn rộng, địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại phức tạp, một số hộ gia đình đi làm nương, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận. Vì vậy, ngay chiều tối 17/2, các tổ công tác của địa phương đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động, giúp người dân yên tâm tư tưởng và kiểm soát lượng rượu nghi chứa hàm lượng methanol còn lại trong nhân dân sớm nhất./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lai-chau-tap-trung-ra-soat-nguoi-dan-su-dung-ruou-tai-3-xa-bien-gioi-594794.vov