Lại chuyện lừa đảo bán đất

Ngày 16/6, công an quận Long Biên điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Đỗ Thị Thuê (SN 1961, ở tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/4/2012, công an quận Long Biên nhận đơn của anh Nguyễn Tùng Khánh (SN 1983, trú tại Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) tố cáo việc Thuê thông qua việc mua bán đất đã chiếm đoạt của anh Khánh 500 triệu đồng.

Cụ thể, cùng một mảnh đât 130 m2, Thuê mua của gia đình bà Hòng, ở tổ 16, phường Thạch Bàn. Thuê bán mảnh đất trên cho chị Phạm Thị Uyên (SN 1959, ở tổ 2, phường Thượng Thanh) lấy 780 triệu đồng. Sau đó, Thuê lại lừa đảo bán tiếp cho anh Khánh lấy 1,1 tỷ đồng. Anh Khánh đặt cọc 500 triệu đồng để làm thủ tục chuyển nhượng và bị Thuê chiếm đoạt.

Hiện công an quận Long Biên lập hồ sơ xử lý.

Nhật Lâm

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/phap-luat/tin-tuc/22_298912/lai_chuyen_lua_dao_ban_dat.html