Lại chuyện nóng vội di dời chợ

Những ngày gần đây hàng chục hộ tiểu thương tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ rất bức xúc về việc chợ Cờ Đỏ mới chưa hoàn thiện các hạng mục công trình, ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng nhưng UBND huyện đã triển khai di dời chợ và cưỡng chế các hộ tiểu thương.

Cảnh bề bộn tại chợ Cờ Đỏ mới.

Được biết, chợ Cờ Đỏ cũ gồm có 353 lô, với 7 khu vực buôn bán các ngành hàng khác nhau, hình thành đã hơn 23 năm nay. Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Khu chợ cũ đã xuống cấp nhiều hạng mục và việc di dời chợ là rất cấp thiết.

Năm 2012, thành phố Cần Thơ phê duyệt Dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ, với quy mô 16,5 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư CADIF (công ty CADIF) làm chủ đầu tư.

Theo đó, cuối năm 2015, UBND huyện có kế hoạch di dời chợ Cờ Đỏ cũ sang khu chợ mới. Dự án gồm 2 nhà lồng, với tổng diện tích 7.751 m2 nằm trong tổng thể dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ.

Tại thông báo mới nhất, số 2220/TB-UBND, ngày 9/12/2016 về việc hỗ trợ các hộ tiểu thương di dời về nhà lồng chợ mới do ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ kí, có nội dung như sau: Đến nay đã hết thời gian để các hộ tiểu thương thuộc khu vực nhà lồng chợ cũ và các ki ốt di dời về nhà lồng chợ 2 (khu bách hóa tổng hợp).

Nay, UBND huyện Cờ Đỏ thông báo đến các hộ tiểu thương khu vực nhà lồng chợ cũ và các ki ốt tiến hành di dời sang nhà lồng chợ mới để ổn định mua bán. Thế nhưng thông báo này vấp phải nhiều ý kiến phản đối của các hộ tiểu thương.

Hầu hết các tiểu thương đều đồng ý chủ trương di dời chợ, thế nhưng nhiều hộ cho rằng việc di dời chợ ngay thời điểm này là quá nóng vội. Vì trong khi nhiều hạng mục công trình của chợ mới chưa xong, mà đến thời điểm này đã kề cận Tết, việc di dời sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động buôn bán của bà con.

Bà Lương Thị Hồng Thúy, chủ sạp Thu Thủy tại nhà lồng cũ thị trấn Cờ Đỏ, chuyên buôn bán các mặt hàng nhôm – nhựa cho biết: Đây là lúc các tiểu thương buôn bán được nhất trong năm. Trong khi đó, UBND huyện lại có chủ trương di dời chợ trong thời điểm này, khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thiều Nguyên Phong, tiểu thương buôn bán mặt hàng đồ chơi, bánh kẹo tại khu vực nhà lồng cũ cho biết: Tôi và những tiểu thương nơi đây đều đồng thuận chấp hành chủ trương di dời chợ qua nhà lồng mới của UBND huyện.

Thế nhưng, hiện nay khu vực nhà lồng mới vẫn chưa hoàn thành. Nhiều hạng mục như: hệ thống phòng cháy chữa cháy, bãi giữ xe, hồ xử lí nước thải, hệ thống đường hai bên lồng chợ, cổng chợ… còn khá bề bộn.

Theo đó, tại phương án di dời, sắp xếp, bố trí, ngành nghề kinh doanh chợ Cờ Đỏ mà phía Công ty Me Kong trình UBND phê duyệt đưa ra “tối hậu thư”: Tổ chức bốc thăm bố trí lô sạp cho hộ kinh doanh lâu năm (đối với khu nhà lồng 1 – Nhà lồng thực phẩm là ngày 26-10-2016, đối với khu nhà lồng 2 – Bách hóa tổng hợp là ngày 26/11/2016).

Sau thời gian trên xem như các hộ không có nhu cầu di dời, sẽ được tính như hộ mới không được hưởng ưu đãi. Khiến nhiều hộ tiểu thương vô cùng bức xúc.

Mặc dù có nhiều ưu đãi cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ khi di dời như: Thu trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại chia đều cho các tháng theo hợp đồng, miễn phí tiền mặt bằng 1 tháng để tiểu thương sắp xếp di dời hàng hóa, hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng,...

Thế nhưng, theo bà Trần Thị Tuyết Hạnh, một tiểu thương tại nhà lồng chợ Cờ Đỏ cũ thì giá thuê mặt bằng tại chợ mới cao gấp gần 4 lần.

Với 16m2 tại chợ cũ chỉ phải thuê với giá 700.000 đồng/tháng, trong khi qua chợ mới chỉ với 12m2 lại phải thuê với giá 2,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, còn có các phí, lệ phí khác như: tiền vệ sinh, tiền dịch vụ bảo vệ hàng hóa – trật tự - phòng chống cháy nổ,... đều cao hơn nhiều lần so với chợ cũ. Qua chợ mới chưa biết buôn bán ra làm sao mà phải chi trả tiền thuê mặt bằng như vậy sao chúng tôi chịu nổi.

Bà Hạnh còn cho biết thêm: Với thời hạn hợp đồng mỗi lô chỉ có 3 năm, thời gian hợp đồng vậy là quá ngắn, bà con vẫn chưa thể buôn bán ổn định được.

Trong khi đó, nếu sau 3 năm, nhà đầu tư tăng giá thuê mặt bằng, hoặc lấy lại mặt bằng thì coi như chúng tôi hết đường làm ăn.

Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục còn dở dang.

Đồng thời kí cam kết đến ngày 15/12 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục. Theo đó, dự kiến ngày 29-12 sẽ chính thức đưa vào hoạt động chợ Cờ Đỏ mới.

Tuấn Quang

Từ khóa

Chợ cờ đỏ di rời chợ TP Cần Thơ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/lai-chuyen-nong-voi-di-doi-cho/141156