Lại nổ giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico

(LĐO) - Hôm qua (2.9) tại vùng Vịnh Mexico lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy nổ giàn khoan dầu. Đây là thảm họa nổ lần thứ hai tại vùng vịnh này chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 2.9 (giờ địa phương). Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ cho biết không có dầu bị rò rỉ và không ai thiệt mạng trong vụ nổ mặc dù trước đó những báo cáo ban đầu của lực lượng này cho biết xung quanh tháp khoan dầu bị cháy này xuất hiện một vệt dầu lớn, dài hơn 1,6km, rộng khoảng 30m và bắt đầu loang. Tuy nhiên, sau đó, trung úy hải quân Cheri Ben-Iesau của Lực lượng phòng vệ bờ biển cho biết không tìm thấy dấu tích của vệt loang này. Toàn bộ 13 công nhân đang làm việc tại giàn khoan được cứu sống. Đội cứu hộ nhanh chóng tìm thấy họ ở biển trong những bộ áo phao cứu sinh. Lực lượng phòng vệ bờ biển đã cử hai máy bay, bảy trực thăng và 3 thuyền tới nơi xảy ra vụ nổ - cách Vịnh Vermillion 130km về phía nam - để cứu hộ. Giàn khoan dầu nói trên thuộc sở hữu của công ty Mariner Energy. Đại diện của công ty cho hay họ chưa tìm được nguyên nhân của vụ cháy và cho rằng đó chỉ là một vụ cháy thông thường, không phải là vụ nổ. "Giàn khoan dầu vẫn hoạt động bình thường, chỉ một phần nhỏ bị cháy" - trung úy Cheri Ben-Iesau cho hay. Giàn khoan nằm ở vị trí khoảng 100m dưới đáy biển, cách nơi vụ nổ tràn dầu của BP hồi tháng 4 vừa qua khoảng 320km về phía nam. Tuy nhiên, giàn khoan này nằm ở vị trí nông hơn nhiều so với giàn khoan của BP, khoảng 1.500m. Do vậy, việc xử lý tràn dầu (nếu có) sẽ dễ dàng hơn nhiều so với giàn khoan ở vị trí nước sâu. Giàn khoan sản xuất 58.800 gallon dầu, 900.000 feet khối khí gas mỗi ngày, và có thể trữ được 4.200 gallons dầu. Theo Viện Dầu khí Mỹ, hiện có khoảng 3.400 giàn khoan hoạt động ở vùng Vịnh Mexico, cung cấp 1/3 lượng dầu cho nhu cầu nội địa của Mỹ và là xương sống của ngành công nghiệp khai thác dầu khí của cường quốc này. Mặc dù thông tin từ Lực lượng phòng vệ bờ biển cho biết không có dấu hiệu dầu loang, nhưng các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn sẽ tiến hành điều tra vụ cháy nổ để tìm nguyên nhân và xem xét kỹ lưỡng có tràn dầu gây ô nhiễm môi trường hay không. Trước đó hơn 4 tháng, cũng tại Vịnh Mexico, ngày 20.4 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại giàn khoan Deepwater Horizon. Mỹ phải tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ để khắc phục hậu quả về môi trường và sinh thái biển. Một số hình ảnh của vụ cháy giàn khoan: Vân Anh (Theo BBC, AP)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/lai-no-gian-khoan-dau-o-vinh-mexico/11686