Lại phá rừng để trồng rừng ở khe Đương, Hòa Bắc

Mới đây, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin có một nhóm đối tượng chặt phá rừng trái phép tại Tiểu khu 29 (khu vực khe Đương, xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng),...

Những gốc cây rừng bị chặt hạ, gỗ rừng xếp dọc lối đi tại tiểu khu 29, Hòa Bắc.

Càng tiến sâu vào lõi rừng, chúng tôi càng ngỡ ngàng vì phải chứng kiến một cảnh tượng phá rừng kinh hoàng vừa diễn ra nơi đây. Tại một khu vực rất rộng, các đối tượng khai thác gỗ dựng một giàn cưa xẻ gỗ với nhiều khúc gỗ to đã được cắt khúc, chuẩn bị xẻ thành phách. Mở rộng tìm kiếm ra khu xung quanh, chúng tôi phát hiện thêm nhiều gốc cây rừng cổ thụ vừa bị đốn hạ được ngụy trang bằng những lớp lá rừng, phải dùng cành cây xới lên mới thấy. Một góc rừng bị chặt phá tan hoang, những lán trại, phương tiện và dấu vết để lại còn mới nguyên nhưng cả khu vực không một bóng người. Điều này cho thấy các đối tượng chặt phá, khai thác rừng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước và “đánh nhanh rút gọn” để tránh bị phát hiện...

Ngay trong ngày 1-6, tại UBND xã Hòa Bắc, khi được hỏi về tình hình khai thác cây rừng tại tiểu khu 29, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà vẫn cho rằng: “Không có chuyện phá rừng đâu, đó chỉ là tin đồn thôi. Nếu có việc phá rừng chúng tôi sẽ biết ngay”. Bà Hà cho biết, việc quản lý và bảo vệ rừng ở Hòa Bắc đã được nói nhiều nên chúng tôi luôn luôn có biện pháp để kiểm soát địa bàn (?). Mặc dù lãnh đạo chính quyền địa phương nói vậy, nhưng nhiều người dân ở thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc) lại cho hay, khoảng 2 tuần trước, công nhân của Cty BSV có đưa máy móc, thiết bị và phương tiện cưa gỗ vào rừng. Nghi ngờ có sự việc không hay nên một số người đã lên rừng và chứng kiến khoảng 20 công nhân của Cty BSV chặt phá cây rừng, xẻ gỗ thành phách vận chuyển ra khỏi rừng vào ban đêm.

Một cây rừng vừa bị cưa hạ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngày 21-4-2017, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc thu hồi 21 ha rừng (thuộc khoảnh 6, tiểu khu 29, xã Hòa Bắc) giao cho Cty BSV để trồng rừng, quản lý bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên ở trạng thái trung bình IIIA2 là 14,5ha; diện tích rừng tự nhiên đang phục hồi IIB là 0,4 ha; rừng ở trạng thái IC là 11,43ha; đất trống là 0,4ha và đất khác là 3,33ha. Cũng theo nội dung quyết định trên, UBND H. Hòa Vang có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi rừng và thu hồi đất của từng cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, đồng thời quản lý diện tích rừng đã thu hồi trước khi bàn giao cho Cty BSV. Ngoài ra, UBND TP yêu cầu Sở NN&PTNT hướng dẫn công ty lập phương án quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và làm giàu rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao.

Với những gì đang xảy ra mà P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã chứng kiến tại hiện trường, không rõ Cty BSV đã lập phương án “khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng” hay chưa, còn trên thực tế thì rừng tự nhiên đã và đang bị khai thác. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng TP Đà Nẵng cần khẩn trương kiểm tra thực tế hiện trường việc chặt phá, cưa xẻ gỗ rừng tại Tiểu khu 29 để xác định rõ, đây là loại rừng nào? tại sao lại có việc ngang nhiên chặt, cưa xẻ gỗ rừng tự nhiên như vậy?

P.V

Ngày 2-6, ông Trần Viết Phương, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết: sau khi tiếp nhận thông tin có tình trạng phá rừng tại khu vực mỏ vàng khe Đương, thuộc tiểu khu 29, xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, lực lượng Kiểm lâm đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện khu vực này đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm phát hiện 12 gốc cây bị chặt hạ, trong đó có 3 gốc bị mọt có đường kính gốc từ 20 - 50 cm, thuộc gỗ nhóm 6,7,8 và 3 lóng gỗ tròn dài từ 4 - 9 m đã bị mọt. Số gỗ còn lại đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường. Trong số 12 cây bị chặt hạ có 8 cây trong phạm vi rừng mà UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Công ty TNHH Một thành viên Bông Sen Vàng Đà Nẵng trồng, quản lý bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. Theo ông Trần Viết Phương, Công ty Bông Sen Vàng Đà Nẵng thừa nhận, trong thời gian tiếp nhận, quản lý diện tích rừng được thành phố giao, Công ty có thực hiện dọn mặt bằng làm lán trại công nhân và cải tạo một tuyến đường đất cũ để đi lại rộng 1 m, dài khoảng 1 km. Trong quá trình thi công, lao động của Công ty đã chặt hạ 4 cây rừng, có đường kính gốc từ 26 - 35 cm để dọn mặt bằng nhưng chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền. 8 cây còn lại do các đối tượng khác thực hiện, Công ty không xác định được. Ông Trần Viết Phương cho biết thêm, tại thời điểm kiểm tra, xác minh vụ việc, Chi cục Kiểm lâm thành phố chưa xác định được đối tượng khai thác trái phép 8 cây rừng và tạm thời ghi nhận Công ty Bông Sen Vàng Đà Nẵng đã có hành vi khai thác gỗ trái phép 4 cây rừng, không thực hiện tốt trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng được Nhà nước giao, để xảy ra khai thác gỗ trái phép.

Hiện Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty Bông Sen Vàng nhằm làm rõ thiệt hại và chủ thể vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_167069_la-i-pha-ru-ng-de-tro-ng-ru-ng-o-khe-duong-ho-a-ba.aspx