Lại phát hiện bì lợn thối đang đến điểm sơ chế

Phát hiện thấy một thanh niên chở hai bao tải đằng sau xe, phóng với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác lập tức đuổi theo.

>> Phát hiện hơn một tấn bì lợn thối chuẩn bị 'Nam tiến' Sáng 14/10 trên đường tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, tổ công tác Đội CSGT số, Công an thành phố Hà Nội, phát hiện một xe máy biển số Hưng Yên phóng với tốc độ cao chở đằng sau hai bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác liền tiến hành kiểm tra, nhưng lái xe Nguyễn Hữu Anh, 27 tuổi, ở Mỹ Văn, Hưng Yên đã không xuất trình được giấy tờ xe, hai bao tải đằng sau xe của Anh lại bốc mùi hôi thối. Thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã yêu cầu Hữu Anh mở bao tải để kiểm tra, bên trong hai bao tải chứa rất nhiều bì lợn đang trong giai đoạn phân hủy. Tổ công tác đã bàn giao sự vụ lại cho quản lý thị trường huyện Phú Xuyên giải quyết theo luật định. Tại cơ quan chức năng, Hữu Anh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hai bao tải bì lợn thối có trọng lượng 143 kg. Hữu Anh khai, anh ta chở số hàng trên cho Hà Sỹ Chiến, 36 tuổi, ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ việc sử dụng 143 kg bì lợn thối vào mục đích gì, nhưng thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện Thường Tín là nơi sơ chế và tập kết số lượng lớn bì lợn thối để chuyển về những cơ sở chế biến nem chua, nem chạo.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Lai-phat-hien-bi-lon-thoi-dang-den-diem-so-che/200910/63630.datviet