Lại xảy ra cháy rừng ở Lào Cai

(HNM) - Liên tiếp trong các ngày từ 25 đến 28-2, trên địa bàn 12 xã thuộc huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Sở NN&PTNT Lào Cai cho biết, vụ cháy thuộc tiểu khu 518 là điểm cháy lớn và gây thiệt hại nặng nhất.

Điều nguy hại là điểm cháy này nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên, giáp ranh ba xã Nậm Xé, Nậm Xây và Minh Lương. Phải mất hai ngày, một đêm, đám cháy mới được dập tắt, thiệt hại khoảng 5ha rừng. Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết, ngay khi xảy ra cháy rừng, huyện đã huy động tối đa lực lượng tập trung dập cháy, làm đường băng cản lửa (nhiều điểm cháy huy động trên 100 người tham gia). Đến chiều qua 28-2, các đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện chưa thống kê được tổng diện tích rừng bị cháy. Thông tin ban đầu cho biết có thể do người dân đốt nương làm rẫy hoặc đốt lau lách khô sơ ý làm cháy rừng. Cục Kiểm lâm cảnh báo 12 tỉnh gồm An Giang, Bình Phước, Cao Bằng, Cà Mau, Đồng Nai, Gia Lai, Hòa Bình, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Sơn La, Lạng Sơn đang bị khô hạn nặng, nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/moi_truong/310717/lai-xay-ra-chay-rung-o-lao-cai.htm/