Lái xe tử vong do ô tô đấu đầu

(ANTĐ) - Vào hồi 15h ngày 18-10-2009, tại km 95+550 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Cầu Đen, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô làm 1 người chết ngay tại chỗ và nhiều người bị thương.

Xe ô tô khách loại 24 chỗ ngồi mang BKS 20L-4176 do anh Trần Văn Sỹ (SN 1973, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đi trên Quốc lộ 1A theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ ngồi BKS 29Y-1903, do anh Nguyễn Văn Đính (SN 1969, trú tại xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Đính chết tại chỗ, hơn chục hành khách trên xe 20L-4176 bị thương, 2 xe hư hỏng nặng, trong đó xe ô tô 7 chỗ hư hỏng hoàn toàn. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Quang Thịnh và Công an huyện Lạng Giang đã có mặt và đưa những người bị nạn đi cấp cứu, giải tỏa ách tắc giao thông; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60162&channelid=5