Lái xe vi phạm tốc độ đâm vào CSGT, một chiến sĩ tử vong

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên ngày 3-5, Hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) - cán bộ Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, 16 giờ ngày 2-5, tổ công tác gồm 4 đồng chí của Phòng CSGT CA tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên QL1A, đường tránh TP Huế thuộc địa phận xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy. Tại đây, qua máy bắn tốc độ, lực lượng CSGT phát hiện tài xế điều khiển xe máy BKS 74L1-195.39 chạy hướng Quảng Trị - Đà Nẵng vi phạm tốc độ 68/50km/h. Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh cho người vi phạm giảm tốc độ, yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng này điều khiển xe máy tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Vì quá bất ngờ, Hạ sĩ Võ Duy Khánh không tránh kịp nên bị ngã xuống đường. Sau cú tông, người điều khiển xe máy cũng văng ra khỏi xe. Ngay sau đó, Hạ sĩ Khánh và người gây tai nạn nhanh chóng được người dân và lực lượng tuần tra đưa đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu. Tại bệnh viện, các BS cho biết, Hạ sĩ Khánh rơi vào tình trạng hôn mê, bị đa chấn thương, trong đó chấn thương đầu nặng, mất máu nhiều nên tính mạng rất nguy kịch. Mặc dù đã được y, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế tận tình cứu chữa nhưng do bị chấn thương quá nặng, Hạ sĩ Khánh đã hy sinh lúc 7 giờ ngày 3-5. Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, cùng ngày, CQĐT cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến và giấy phép lái xe.

Cơ quan CA xác định, người điều khiển xe máy tông vào hạ sĩ Khánh là Nguyễn Ngọc Chiến (1991, trú xã Vĩnh Hòa, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị). Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập lời khai của một số nhân chứng, lực lượng CA xác định, vụ tai nạn do Chiến gây ra. “Thời điểm lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, đối tượng Chiến chạy xe với vận tốc rất lớn, vượt hơn nhiều so với quy định cho phép. Đồng thời, đối tượng này đã lao từ bên này đường sang bên kia đường và tông chính diện vào đồng chí Khánh khi đang làm nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng” - Đại tá Kỳ thông tin.

Chiến quê Quảng Trị nhưng làm nghề “thợ đụng” ở nhiều địa phương khác nhau. Theo cơ quan CA, hiện Chiến vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu BVT.Ư Huế nên điều tra viên vẫn chưa tiếp xúc lấy lời khai. Theo các BS, Chiến bị chấn thương nhẹ, chủ yếu ở phần mềm và sẽ hồi phục trong vài ngày tới.

Chiếc xe Exciter do Chiến điều khiển đang bị tạm giữ tại cơ quan CA.

Trở lại việc Hạ sĩ Khánh tử vong trong khi làm nhiệm vụ, qua tìm hiểu được biết, Khánh mồ côi mẹ khi lên 3 tuổi và cũng không có bố. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, Khánh được cậu ruột đưa lên TP Huế nuôi dưỡng, chăm sóc. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu vắng tình thương của bố mẹ nhưng Khánh vẫn nỗ lực, tốt nghiệp Trường Đại học Luật (ĐH Huế). Người thân của Khánh cho biết, Khánh vừa làm lễ đám hỏi và dự định trong năm nay sẽ tổ chức lễ cưới nhưng không may lại gặp nạn. Đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, chiến sĩ Võ Duy Khánh công tác tại Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế cách đây hơn 2 năm. Đồng nghiệp của anh Khánh cho biết, anh sống rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Đại tá Vũ cho biết, đại diện Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đã về nhà của đồng chí Khánh thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ bước đầu. Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế đã phân công lực lượng túc trực, giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Hiện, CATX Hương Thủy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Chiến về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Theo thông tin từ cơ quan CA, qua kết quả giám định tại cơ sở y tế, đối tượng Chiến có dấu hiệu sử dụng ma túy.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_165570_la-i-xe-vi-pha-m-to-c-do-dam-va-o-csgt-mo-t-chie-n.aspx