Làm bậy thiếu nữ, cho tiền bắt taxi: Bạn trai bỏ đi

Liên quan đến vụ đối tượng ép thiếu nữ quan hệ, bạn trai thiếu nữ bị đánh đe dọa nên đã hoảng sợ bỏ đi.

Đối tượng hiếp dâm thiếu nữ là Vũ Văn Hưng, (sinh năm 1984, ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng). Nạn nhân là chị Vũ Thị L., sinh 1997, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Công an quận Kiến An đã làm rõ: Sau khi nhìn thấy chị L. ngồi trên xe của Đức, Hưng cùng người bạn (đang xác minh lai lịch) đã chặn xe của họ rồi đuổi đánh và đe dọa Đức.

Sau khi Đức hoảng sợ bỏ đi, L. cố bỏ chạy nhưng vẫn bị Hưng tóm được và dùng vũ lực ép chị lên xe do người nam thanh niên đi cùng cầm lái. Biết khó thoát khỏi “yêu râu xanh”, L. đã lấy điện thoại gọi cho người thân trong gia đình để cầu cứu nhưng bị Hưng giật điện thoại.

Khi đi qua nhà dì ruột ở khu vực ngã ba Quán Chủng, An Lão, L. có hô lên: “Dì ơi cứu cháu” nhưng vô vọng.

Vũ Văn Hưng

Khi xe của Hưng đi đến ngã 5 Kiến An, người thanh niên xuống xe, còn Hưng cầm lái chở L. đến nhà nghỉ Lá Đỏ, rồi ép chị vào phòng 203 của nhà nghỉ này. Sau khi đẩy L. vào phòng nghỉ, Hưng có thổ lộ tình cảm với L. nhưng bị chị từ chối.

Lúc này, nhục dục nổi lên, Hưng đã ép L. phải quan hệ tình dục với hắn. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hưng trả tiền phòng nghỉ rồi chở L. đến khu vực gần cầu Nguyệt và đưa cho chị 1,5 triệu đồng, bảo tự bắt taxi về nhà...

Công an quận Kiến An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Hưng về tội “Hiếp dâm”

Như thông tin trước đó, Hưng sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm đã đưa cho chị L 1,5 triệu đồng và bảo tự ra bắt taxi về. Chị L đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.

Khi cơ quan điều tra lấy lời khai, Hưng cho rằng việc giao cấu với bạn gái trong nhà nghỉ là có sự đồng thuận của cả 2 bên.

Hồng Nhung(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/lam-bay-thieu-nu-cho-tien-bat-taxi-ban-trai-bo-di-3310718/