Lâm Chi Khanh: “Tôi không chấp nhận người đàn ông đã có gia đình"

Dù luôn khao khát tìm được tình yêu và đi tìm "một nửa" biết quan tâm, chăm sóc và đồng cảm, "công chúa" Lâm Chi Khanh vẫn quyết từ chối tình cảm của những người đang có gia đình vì không muốn là kẻ "phá hoại" tình cảm.

Bận rộn với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Lâm Chí Khanh đã bớt chút thời gian để trao đổi với phóng viên Emdep.vn về những lùm xùm trong cuộc thi cũng như bày tỏ quan điểm quanh chuyện tình ồn ào của Hà Hồ trong thời gian vừa qua.

Xem thêm: Những vụ lùm xùm tình ái của “công chúa” chuyển giới Lâm Chi Khanh

Cố gắng đẹp hơn bằng chính sự khổ luyện

- Chào Lâm Chi Khanh! Gần đây chị đang tham gia "Bước nhảy hoàn vũ". Đến với cuộc thi, chị mang cho mình thông điệp gì?

Đến với cuộc thi lần này Khanh mang tới cuộc thi thông điệp khi được là chính mình bạn sẽ xinh đẹp và tỏa sáng, tự tin ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

- Lâm Chi Khanh có đặt mục tiêu cho mình trong "thử thách" này?

Thay vì thứ hạng, Khanh đề ra cho mình phải vượt qua hạn chế về sức khỏe, vượt qua những động tác khó, những bài thi khó. Khanh muốn vượt qua chính giới hạn của bản thân mình.Chỉ cần làm được điều đó là Khanh đã hạnh phúc lắm rồi..

- Tranh tài với nhiều nghệ sĩ đàn em trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, Khanh thấy mình có ưu nhược điểm gì?

Ưu điểm là Khanh có sự chín chắn và trải nghiệm cảm xúc tốt với từng bài nhảy, có khả năng làm chủ sân khấu. Vì Khanh đã đứng trên sân khấu rất nhiều năm. Nhược điểm của Khanh chính là vấn đề sức khỏe và Khanh đang cố gắng rèn luyện để có sức khỏe tốt hơn.

- Lịch luyện tập hiện tại của chị như thế nào?

Lịch luyện tập gần như kín mít, rất tốn sức lực và đầu óc. Không chỉ Khanh, các bạn thí sinh trong cuộc thi và cả biên đạo đều phải tập liên tục căng thẳng, vừa để nhớ bài, vừa cảm giác quen với bộ môn khiêu vũ này hơn. Lúc đầu, cơ thể Khanh chưa quen Khanh đã rất mệt mỏi, thậm chí còn phải truyền nước biển vào những ngày tập đuối sức. Nhưng bây giờ qua rất nhiều ngày luyện tập, Khanh đã làm quen với cường độ và dần dần thích nghi với cuộc thi.

- Chị có tiếp tục hay dừng lại việc tiêm hooc môn nữ vào cơ thể? Nhiều khán giả nhận xét chị đã đủ đẹp, đủ nữ tính rồi, liệu chị có muốn can thiệp gì để mình đẹp hơn không?

Tạm thời để đảm bảo sức khỏe, Khanh sẽ ko can thiệp gì thêm nữa. Khi tham gia cuộc thi, Khanh hiểu ra rằng sức khỏe và sự dẻo dai là quan trọng nhất để có thể thi nhiều bài và hoàn thành xuất sắc nhiều bài trong một khoảng thời gian tập ngắn như vậy. Cảm ơn khán giả đã nhận xét như vậy, Khanh đang cố gắng để đẹp hơn bằng chính sự khổ luyện.

- Chị cảm thấy thế nào khi có ý kiến, cuộc thi "Bước nhảy Hoàn Vũ" năm nay kém hấp dẫn, nhạt nhòa do thiếu vắng những nghệ sĩ đình đám?

Cuộc thi năm nay chứa đựng rất nhiều nhân tố trẻ và Khanh là một trong những "nhân tố lạ" trong cuộc thi. Khanh tin rằng cuộc thi năm nay sẽ tạo cho khán giả cái nhìn rất mới về bản thân mình cũng như các thí sinh khác. Khanh tin khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ cuộc thi.

Trong đêm thi vừa qua, việc Thuận Nguyễn bị loại gây nhiều tranh cãi? Ý kiến của Lâm Chi Khanh thế nào? Nhiều người cho rằng giám khảo Hồng Việt thiếu công bằng và cho điểm thiên vị đội nhà?

Khanh không theo dõi hết tiết mục nên không thể nào biết được giám khảo Hồng Việt có công bằng hay không. Thi xong tiết mục của mình, Khanh lại vào thay đồ để tập trung tiết mục nhóm. Khanh nghĩ bất kì cuộc thi nào cũng dính ồn ào về tính công bằng. Tuy nhiên các bạn theo dõi phần thi của Khanh cũng có thể thấy dù thể hiện tốt nhưng giám khảo Ly Ly cũng cho Khanh 8,5 điểm, John Huy Trần cũng chỉ cho Khanh số điểm rất thấp là 8 điểm. Mỗi người sẽ có quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau nên việc nói anh Hồng Việt không công bằng là không đúng.

- Việc giám khảo John Huy Trần cho chị số điểm khá thấp, có khiến chị buồn và nản lòng?

Khanh thấy một số người nói anh Hồng Việt không công bằng khi cho điểm thí sinh đội mình cao, nhưng Khanh cũng buồn khi nhận số điểm khá thấp từ chị Ly và anh Johny Trần. Huỳnh Mến là biên đạo của đội chị Ly Ly, Huỳnh Mến lại cùng nhóm múa với anh John Huy Trần, nên ít nhiều gì thì anh Johny Trần cũng sẽ có những cái nhìn ưu ái hơn cho các tiết mục của đội chị Ly. Tuy nhiên như đã chia sẻ, Khanh đến cuộc thi là để khán giả thấy được con người, cá tính và sự đa dạng của bản thân, nên những "yếu tố" cảm xúc này chỉ đến chốc lát, sau đó đều được bỏ qua để tập trung cho "mục tiêu" duy nhất.

- Lâm Chi Khanh đánh giá cao nhất đội nào trong mùa Bước nhảy hoàn vũ 2016?

Khanh luôn vui vẻ và thân thiện với tất cả các đội, nhưng quý nhất vẫn là chị Jennifer và Khánh My. Sau cuộc thi, mọi người còn đi ăn chung rất vui vẻ. Đối với Khanh, thí sinh năm nay rất ngang sức ngang tài. Đường dài mới biết ngựa hay, câu trả lời mọi người sẽ biết trong đêm Chung kết.

- Lâu nay, chị có vẻ khá yên ắng trên truyền thông, chị có thể cho biết lý do?

Thật sự sau khi chuyển giới, Khanh đã cho mình một khoảng lặng để tự hỏi bản thân mình muốn gì? Cần gì? Và sẽ phải làm gì? Và khi hiểu ra tất cả, Khanh hiểu là mình cần đẹp hơn và chứng minh cho công chúng thấy một Lâm Chi Khanh tươi mới và tài năng đang trở lại. Mọi người sẽ thấy sự trở lại của Khanh lần này sẽ vô cùng sôi nổi và trẻ trung như Khanh đi tìm lại chính mình vậy.

"Khanh không chấp nhận xây dựng tình yêu trên nỗi đau của người khác".

- Chuyện tình yêu của Lâm Chi Khanh hiện giờ thế nào? Nhiều lần úp mở đám cưới thế nhưng đến bao giờ điều này mới trở thành hiện thực?

Khanh có lẽ là cô gái được nhiều người yêu thương nhưng lại chưa may mắn có được một tình yêu trọn vẹn như ý nguyện. Tất nhiên, Khanh cũng có chút buồn, nhưng mình tin rằng sự chân thành trong tình yêu và sống hết cảm xúc với người mình yêu sẽ giúp Khanh sớm tìm được "một nửa" quan trọng của chính mình.

- Hiện tại, chị có đang yêu và được yêu?

Khanh đang độc thân và tập trung cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2016.

- Những ngày gần đây, chuyện tình của Hồ Ngọc Hà tốn kém giấy mực của truyền thông, Lâm Chi Khanh có quan điểm gì về vấn đề này?

Hồ Ngọc Hà là "đàn em" của Khanh. Đối với nghề nghiệp, Khanh thấy Hà là một người em gái trẻ đẹp và tài năng. Tất nhiên ở cương vị là đàn chị, Khanh không muốn phán xét hay đi sâu làm tổn thương một người em, người đồng nghiệp khi chưa hiểu rõ sự thật câu chuyện riêng tư của cô ấy như thế nào. Khanh chỉ mong muốn cho Hà luôn tỉnh táo, và cư xử đúng mực, giải quyết êm đẹp và công bằng mọi thứ. Chuyện riêng tư có êm đẹp thì mới toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật được.

- Chị có bao giờ cho phép mình yêu một người đàn ông đã có gia đình?

Khanh tôn thờ tình yêu chân chính của hai con tim đồng điệu, nên Khanh không chấp nhận tình yêu được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Khanh cũng đủ tự trọng để không phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Khanh sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn đi tìm kiếm tình cảm bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu, cảm xúc riêng.

Cảm ơn sự chia sẻ chân thành của chị!

Cao Huy

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/doi-mat/lam-chi-khanh-toi-khong-chap-nhan-nguoi-dan-ong-da-co-gia-dinh-20160229151141467.htm