Làm điều này sau chia tay, đàn ông 'vừa hối vừa tiếc', phụ nữ đọc xong ắt gật gù vì quá đúng

Khi chia tay, bạn phải sống sao cho tốt mới khiến đàn ông cảm thấy ân hận, vì đã bỏ lỡ một người tuyệt vời như bạn.

Khiến mình xinh đẹp hơn

Dù trời có sập, thì hãy nhớ yêu thương lấy bản thân mình. Sau chia tay, nhiều cô gái mắc phải sai lầm là tự đày đọa mình, khiến mình tiều tụy, đây là một sai lầm. Hãy thử để tóc kiểu mới, để tóc dài làm xoăn nhẹ, hay duỗi thẳng, nhuộm màu nhẹ cho làn tóc bồng bềnh hơn. Mái tóc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định ngoại hình bạn xấu hay xinh.

Thay đổi cách ăn mặc nhẹ nhàng, nữ tính và duyên dáng hơn. Tập đi giày cao gót đối với những cô nàng thích giày thể thao. Giày cao gót sẽ khiến bạn cao hơn, duyên dáng hơn. Bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn với những thay đổi không ngờ ấy, nhiều người sẽ rất ngỡ ngàng, trong đó có cả anh ta.

Hãy để mọi chuyện qua đi

Đừng bao giờ chấp nhận đề nghị làm “bạn bình thường” khi hai người mới chia tay được độ chừng vài ngày nửa tháng. Sẽ có nhiều nguyên nhân để mọi người khuyên bạn đừng làm bạn với người yêu cũ hãy, bạn hãy để trái tim mình lành lặn và quên đi nhưng tổn thương mà người ấy mang đến.

Ngừng trách móc

Chia tay dễ khiến bạn gái có cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội và trong đầu bạn lúc nào cũng có những lời trách móc về người ấy. “Tại sao anh lại bỏ rơi mình/Tại sao anh lại thay đổi/Sao anh nỡ phản bội lại tình cảm của em?”. Đó là những suy nghĩ không tốt vì càng trách móc có nghĩa rằng bạn rất hận anh ta và còn yêu anh ta nhiều lắm. Điều đó sẽ khiến bạn không thể nào quên đi hình bóng người cũ đã từng yêu bạn rất nhiều.

Luôn luôn bận rộn

Làm cho mình bận rộn là cách tốt nhất bạn có thể làm cho mình ngay khi chia tay. Hãy làm sạch căn phòng của bạn, đưa thêm một số việc của cơ quan về nhà, bắt đầu một dự án. Nếu bạn rảnh rỗi bạn có thể sẽ bị ám ảnh bởi những hình ảnh cũ như chốn hẹn hò, hình ảnh của người ấy, việc này làm cho bạn thêm đau khổ.

Đi du lịch

Hãy xách ba lo lên và đi, chuyến đi này sẽ khiến bạn cảm thấy ngoài kia còn nhiều niềm vui lắm.

Suy nghĩ tích cực

Nghĩ tích cực sẽ giúp bạn nhanh chóng đi qua vết thương lòng mà người ta để lại. Bạn hãy đặt ra mục tiêu sống cho mình, nhìn đời với con mắt hứng khởi hơn chứ không phải là lăng kính u ám. Hãy mở lòng ra và đón nhận tấm lòng của mọi người. Một nụ cười với bác hàng xóm, một câu cảm ơn cho bà bán xôi ngoài ngõ, một câu xin chào với những người mới quen trên đường đi thể dục chẳng hạn. Chẳng ai ngại ngần đáp lại bạn một nụ cười tươi rói và ánh mắt hạnh phúc.

Thường xuyên gặp bạn bè

Bạn đã bỏ rơi bạn bè quá lâu kể từ ngày có "người đó" ở bên, bây giờ là lúc bạn nên “tạ lỗi” với họ. Bạn bè sẽ mãi là mối tốt, gắn bó bền lâu. Họ sẽ đến với bạn, giúp bạn giải quyết những khó khăn, chia sẻ nỗi buồn vô điều kiện.

Hãy giữ chút gì đó cho riêng mình

Khi chia tay bạn nên đi tìm một người nào đó để nói chuyện, tâm sự, nhưng hãy cố gắng đừng dốc hết bầu tâm sự. Tất nhiên, bạn hãy tìm đến những bạn thân và kể cho họ nghe bạn đang đau khổ, nhưng đừng làm việc này với bất cứ ai. Việc này không chỉ làm bạn trông thật đáng thương mà nó còn làm cho người khác bị bối rối không biết phải khuyên bạn thế nào.

Đứng dậy mạnh mẽ

Dù muốn hay không bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bạn và người ấy mãi mãi không còn bên nhau nữa. Nhưng ngoài thế giới bên kia còn nhiều người tốt lắm, hãy cởi mở và cho chính mình cơ hội.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/lam-dieu-nay-sau-chia-tay-dan-ong-vua-hoi-vua-tiec-phu-nu-doc-xong-at-gat-gu-vi-qua-dung-d142042.html