Lâm Đồng: Cầm dao đâm chết chú do nghe tiếng cãi nhau với mẹ

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Đào Vĩnh An ( 22 tuổi, trú tại phường 8, TP Đà Lạt) mức án 5 năm tù về tội “ Giết người”.

Theo cáo trạng, tối ngày 7/4 vừa qua, bị cáo Đào Vĩnh An ở trên lầu thì nghe tiếng cãi nhau của mẹ mình và ông Đào Bảo Thoại (chú của An).

Lúc này, nghe tiếng ông Thoại gọi mình nên An đi xuống lầu và đi đến chỗ ông Thoại thấy ông này đang cầm dao.

Bị cáo An tại phiên tòa. ( Ảnh: lamdongtv.vn)

Sau đó, ông Thoại lao dao vào An thì bị An tước dao, ông Thoại tiếp tục lao về phía An, lúc này An cầm dao đâm vào ngực phải của ông Thoại, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Vĩnh An mức án trên.

Ngoài ra, bị cáo chủ động bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu nên được gia đình bị hại xin giảm án.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/lam-dong-cam-dao-dam-chet-chu-do-nghe-tieng-cai-nhau-voi-me-d53560.html