'Canada khoan dung' rúng động vì biểu tình ủng hộ người da đen

Sự kiện một người da den bị cảnh sát Ottawa đánh đập và qua đời đã khiến dư luận Canada phẫn nộ.

Hơn 500 người đã tham gia tuần hành tại thủ đô của Canada ngày 30/7 để phản đối cái chết của một người đàn ông da đen bị bệnh tâm thần được cho là do bị cảnh sát hành hung.

Cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát đánh đập, sát hại người da đen đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân thủ đô Ottawa, Canada. (Nguồn: Reuters)

Abdirahman Abdi, 37 tuổi, đã qua đời ngày 25/7 khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắt giữ. Các nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng, Abdi đã cảnh sát Ottawa đánh đập.

"Họ giết anh ta! Đã quá đủ rồi!" những người biểu tình hô vang khi tiếp cận trụ sở cảnh sát Ottawa, nơi mà cuộc biểu tình kết thúc vào cuối buổi chiều.

Hành động này được cho là để chống lại sự tàn bạo do phân biệt chủng tộc của cảnh sát tại một đất nước vốn tự hào về lòng khoan dung.

Các nhà tổ chức biểu tình nói rằng họ sẽ tôn trọng mong muốn của gia đình Abdi là hòa bình, và trong khi một số người biểu tình tức giận và quá khích, những người khác đã cố gắng kiềm chế để không vượt qua các rào cản của cảnh sát.

Tang lễ của Abdi được tổ chức ngày 29/7, có sự tham dự của ít nhất 600 người, trong đó có Thị trưởng Ottawa Jim Watson và nhiều chính trị gia địa phương khác.

Cơ quan giám sát cảnh sát địa phương đang điều tra hoàn cảnh khi xảy ra vụ bắt giữ Abdi. Một số người ủng hộ đã kêu gọi truy tố hình sự đối với cảnh sát tham gia vụ việc.

Cũng có nhiều lời kêu gọi điều tra xem liệu phân biệt chủng tộc có phải là một nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực của cảnh sát chống lại người thiểu số.

Cái chết của Abdi diễn ra sau sự rối loạn tại Mỹ - nơi hàng loạt các vụ cảnh sát giết hại người da đen đã dấy lên làn sóng biểu tình và bạo động chống lại các hành động vũ lực và sự phân biệt chủng tộc.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/canada-khoan-dung-rung-dong-vi-bieu-tinh-ung-ho-nguoi-da-den-204090.html