Lâm Đồng: Nhiều đối tượng chặt hạ cây thông khu vực núi Hòn Bồ chống trả lực lượng chức năng

Đại diện UBND phường 12, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng chặt hạ cây thông trái phép tại khu vực Hòn Bồ, Phường 12, TP. Đà Lạt rất manh động, liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng, kiểm tra rừng.

Hàng chục cây thông trên 50 tuổi, cao khoảng 20m, đường kính từ 50 cm trở lên tại khu vực Hòn Bồ, Phường 12, TP. Đà Lạt bị lâm tặc chặt hạ.

Sáng ngày 24.5, trao đổi với Phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Văn Sang (Phó chủ tịch UBND phường 12, TP. Đà Lạt) cho biết, sau khi báo Lao Động đăng tải bài phản ánh “Hàng chục cây thông cổ thụ bị chặt hạ” đăng tải ngày 15.5 vừa qua. UBND TP. Đà Lạt đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhận được chỉ đạo, chính quyền địa phương đã cùng Công an TP Đà Lạt, Hạt kiểm lâm Đà Lạt, đơn vị chủ rừng đến hiện trường ghi nhận, thống kê số lượng cây thông bị chặt hạ.

Tại đây, cơ quan chức năng đã ghi nhận có hơn 52 cây thông cổ thụ trên 50 tuổi, cao từ 15- 20m, đường kính từ 50 cm trở lên tại khu vực núi Hòn Bồ thuộc khu vực quản lý của Công ty CPDL Thiên Đường Đà Lạt đã bị chặt hạ không thương tiếc.

Ông Võ Văn Sang cho biết thêm, tại khu vực núi Hòn Bồ, Công ty CPDL Thiên Đường Đà Lạt đang quản lý 82,7 ha đất rừng để triển khai dự án trồng cây dược liệu và dịch vụ du lịch từ năm 2008. Ngày 22.3.2016 vừa qua, chính quyền địa phương có nhận báo cáo từ Công ty CP DL Thiên Đường Đà Lạt về việc 5 cây thông bị đối tượng lạ chặt hạ.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng phường 12 đã phối hợp với phía công ty triển khai tuần tra thường xuyên. Đặc biệt, trong tháng 4, công tác tuần tra được thực hiện nghiêm ngặt nên không xảy ra vụ chặt hạ cây thông.

Qua quá trình mật phục, truy bắt đối tượng chặt hạ cây thông trái phép, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép gỗ thông tại khu vực Hòn Bồ, tuy nhiên do địa hình phức tạp, đồng thời các đối tượng liều mình chống trả nên không vây bắt được.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 xe máy cùng tang vật. Sau khi phát hiện và thu giữ tang vật, đơn vị đã chủ quan nên công tác tuần tra thiếu chặt chẽ dẫn đến xảy ra vụ việc 52 cây thông cổ thụ bị chặt hạ trong thời gian qua.

Về vấn đề bảo về rừng thông tại khu vực Hòn Bồ, ông Võ Văn Sang khẳng định sẽ xiết chặt công tác tuần tra. Theo đó, cơ quan chức năng phường 12 sẽ cùng phối hợp với Công ty CPDL Thiên Đường Đà Lạt (là đơn vị quản lý) tăng cường các biện pháp bảo vệ, không để tình trạng cây thông tại khu vực này tiếp tục bị chặt hạ.

Liên quan đến vụ hơn 52 cây thông cổ thụ bị chặt hạ, hiện Công an TP. Đà Lạt, Hạt kiểm lâm Đà Lạt, đơn vị chủ rừng cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàng chục cây thông trên 50 tuổi, cao khoảng 20m, đường kính từ 50 cm trở lên tại khu vực Hòn Bồ, Phường 12, TP. Đà Lạt bị lâm tặc chặt hạ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/lam-dong-nhieu-doi-tuong-chat-ha-cay-thong-khu-vuc-nui-hon-bo-chong-tra-luc-luong-chuc-nang-555293.bld