Lâm Đồng: Nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa

Một nam thanh niên đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật nối thành công cổ tay bị chém gần đứt lìa.

Bàn tay bị chém gần đứt lìa của anh V đã được nối lại thành công.

Ngày 8.9, bác sỹ Phùng Văn Hà (Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nối lại thành công bàn tay bị chém đứt gần lìa của bệnh nhân V.V.V (23 tuổi, trú xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Hiện bàn tay bệnh nhân đã sống, ấm hồng.

Trước đó khoảng 22h ngày 6.9, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân V trong tình trạng bị đứt gần lìa cổ bàn tay trái. Qua kiểm tra cho thấy vết thương ở vùng mu bàn tay bệnh nhân có đường kính dài 10cm, đứt gần lìa cổ tay, là vết thương gãy hở chẻ đôi, toác hết đầu dưới khớp cổ tay, đứt toàn bộ gân cơ giữa các ngón tay, tổn thương mạch máu bên trụ. Sau 2 tiếng làm việc, ê kíp phẫu thuật đã ráp nối lại cổ tay của anh V.

Theo bác sỹ Phùng Văn Hà, mặc dù cổ tay bệnh nhân đã sống nhưng phải mất khoảng 6 tuần, trải qua nhiều khâu như tập vật lý trị liệu cổ tay mới có thể phục hồi.

Theo người nhà nạn nhân, vào tối 6.9 vừa qua, anh V đang ngồi chơi trên cầu khu vực xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt mang theo dao, mã tấu đến đuổi đánh, chém đứt gần lìa cổ tay anh V.

Sơn Cước

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lam-dong-noi-thanh-cong-ban-tay-bi-chem-dut-lia-803269.html