Làm nhục người khác, phải trị để làm gương!

3 cô gái lao vào đánh đập dã man, lột đồ một thiếu nữ rồi quay clip phát trực tiếp trên Facebook sẽ phải đối mặt với mức án từ 3 tháng đến 2 năm tù

Đến chiều 19-1, Lê Thị Phương Huyền (SN 2000), Lê Minh Huyền Trang (SN 1998, cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) đều đã đến công an tự thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cả ba được gia đình bảo lãnh về nhà nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hành hạ vì “đàn em” hỗn láo

Một lãnh đạo Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an huyện Đại Lộc cho biết theo dự kiến, trong ngày 20-1, CQĐT sẽ hoàn tất hồ sơ để khởi tố cả 3 cô gái trên về hành vi “Làm nhục người khác” theo khoản 1, điều 121 Bộ Luật Hình sự (có khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù giam). Vị lãnh đạo CQĐT Công an huyện Đại Lộc cũng cho hay quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định dù Lê Trần Bảo Tr. (SN 2001, ngụ thị trấn Ái Nghĩa) nhận Dung là “sư phụ” nhưng gần đây giữa Tr. và Dung xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Tr. hỗn láo, khoảng 12 giờ trưa 18-1, Dung đến quán cắt tóc rủ Huyền cùng Trang đến quán cà phê nơi Tr. làm việc tại thị trấn Ái Nghĩa để tìm đánh.

Tại đây, Dung nói Huyền và Trang xuống tầng dưới gọi Tr. lên tầng hai để “nói chuyện”. Khi Tr. vừa lên, Dung, Huyền, Trang lao vào đánh Tr. tới tấp rồi cùng nhau khống chế, lột áo quần trên người Tr. Khi thấy có bóng người đến, 3 cô gái kéo Tr. vào nhà vệ sinh tiếp tục hành hạ, lột sạch quần áo trên người Tr. mặc cho Tr. van xin. Trong quá trình đánh đập, làm nhục Tr., Dung còn quay clip phát trực tiếp lên trang Facebook cá nhân. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm với mức độ chia sẻ chóng mặt. Theo Công an huyện Đại Lộc, chỉ trong vòng 7 phút, đã có 6.000 lượt chia sẻ và sau đó vài phút nữa, clip đã được hơn 10.000 lượt chia sẻ trước khi bị xóa. Hiện clip này đã được một số trang mạng đăng lại, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, chia sẻ.

Đặc biệt nghiêm trọng

Sau khi bị đánh, Tr. quá hoảng sợ, trốn trong quán, không dám trở về nhà cũng không báo sự việc với cơ quan chức năng. Cho đến chiều 18-1, qua nắm thông tin, Công an huyện Đại Lộc chủ động vào cuộc điều tra, sự việc mới được sáng tỏ. Theo Công an huyện Đại Lộc, tối 19-1, khi tiếp xúc với công an, Tr. vẫn còn tỏ ra hết sức hoảng sợ. Được công an và gia đình động viên, cô gái trẻ mới lấy lại bình tĩnh kể lại sự việc. Trong tối 19-1, công an đã đưa Tr. đi khám, bác sĩ kết luận thương tích trên người nạn nhân không đáng ngại, tuy nhiên cô bị chấn động mạnh về tâm lý.

Khi được hỏi thời gian qua, tại nhiều địa phương cũng xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh đánh đập, hành hạ người khác nhưng đa phần những người liên quan trong các sự việc chỉ bị xử lý hành chính, riêng vụ việc này công an xử lý hình sự, vị lãnh đạo CQĐT Công an huyện Đại Lộc cho rằng mỗi sự việc có tính chất khác nhau; riêng vụ việc này, nhân phẩm, danh dự của một cô gái bị xúc phạm đặc biệt nghiêm trọng, đã cấu thành tội danh quy định trong Bộ Luật Hình sự.

“Nhận định mức độ thương tích không quá lớn nên chúng tôi không đưa nạn nhân đi giám định. Tuy nhiên, nếu gia đình yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện. Riêng hành vi làm nhục người khác thì đã quá rõ ràng bởi không chỉ đánh đập, lột quần áo mà nạn nhân còn bị quay clip tung lên mạng xã hội” - vị cán bộ công an khẳng định.

Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, nhìn nhận đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ, cần phải được xử lý nghiêm. “Dù các đối tượng đã đến tự thú nhưng tôi đã chỉ đạo anh em nghiên cứu các quy định, nếu đủ điều kiện thì ra lệnh bắt tạm giam, không thể dung túng cho loại tội phạm này. Thời gian qua, tại nhiều địa phương cũng có một số vụ việc tương tự nhưng do xử lý không đủ sức răn đe nên sự việc cứ tiếp tục tái diễn. Theo tôi nghĩ, ngoài việc xử lý thích đáng với hành vi này, nhà trường, gia đình cần quan tâm, giáo dục giới trẻ thì mới mong hạn chế được các vụ việc tương tự trong tương lai” - ông Tâm nhấn mạnh.

Khởi tố là cần thiết

Thông tin CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam sẽ khởi tố 3 cô gái đánh đập dã man, lột quần áo của một thiếu nữ được dư luận đồng tình, cho rằng đây là việc làm cần thiết.

Theo bạn đọc Thiên Thần, luật pháp đã có quy định, phải xử lý mạnh tay mới có thể răn đe, giáo dục những đối tượng khác. “Những năm gần đây liên tục xảy ra hiện tượng đánh hội đồng, lột quần áo người khác ở nơi công cộng nhưng chúng ta xử lý chưa đến nơi đến chốn, cao nhất chỉ xử phạt hành chính. Vì vậy, ngày càng xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng. Cứ chiếu theo luật, đánh đập người, lột quần áo rồi tung clip lên mạng, bao nhiêu đó cũng đủ ở tù vì tội làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng… Phải trị để làm gương” - bạn đọc này nêu ý kiến.

Còn bạn đọc Khanh Chau thì cho rằng khi tuyên truyền, giáo dục không hiệu quả thì “Bộ Luật Hình sự cần điều chỉnh cho phù hợp với loại tội phạm hành hạ và làm nhục người khác đang ngày càng phổ biến và phức tạp”. Bạn đọc Việt Hùng quyết liệt: “Xử lý nghiêm một vụ thì những kẻ manh tâm sẽ phải chùn tay”. Ở một góc nhìn khác, bạn đọc Nguyễn Văn Ren đặt vấn đề: “Vì sao tuổi trẻ hiện nay hung hăng, xem thường pháp luật như vậy? Có phải pháp luật không nghiêm và giáo dục đang có vấn đề?”. V.Thư

Trần Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/lam-nhuc-nguoi-khac-phai-tri-de-lam-guong-20170119222500467.htm