Lạm phát của Trung Quốc tiếp tục leo thang

Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thế giới thì tình hình lạm phát của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục leo thang trong tháng 8/2007, bất chấp các nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ nước này.

small_3583.jpg Cụ thể, các chuyên gia ước tính rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 8/2007 đã tăng tới 5,9% so với cùng kỳ năm 2006. Chỉ số này trong tháng 7 cũng đã tăng tới 5,6% so với cùng kỳ 2006, tháng 6 tăng 4,4% so với cùng kỳ 2006. Nguyên nhân CPI tăng mạnh chủ yếu là do giá thực phẩm tăng mạnh, nhất là các sản phẩm thịt. Thời gian qua, tại Trung Quốc, giá gạo, trứng gà, rau quả đã tăng mạnh mẽ, liên tục. Trong đó, đặc biệt tăng mạnh là giá thịt, nhất là thịt lợn, với việc ở nhiều nơi tăng tới gần 50%. Giá cả tăng chóng mặt như vậy thực sự là nỗi lo quá lớn của người dân Trung Quốc, đặc biệt là dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và biên giới xa xôi, những vùng đang nằm dưới tình trạng kém phát triển so với mặt bằng chung cả nước. Lạm phát của Trung Quốc tiếp tục leo thang như vậy, bất chấp các nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ nước này. Mới đây nhất, ngày 22/8, Trung Quốc đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,27 điểm phần trăm lên mức 7,02% nhằm kiềm chế lạm phát.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29142-lam-phat-cua-trung-quoc-tiep-tuc-leo-thang