Làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng Khu Di tích lịch sử Khuôn Mánh

Liên quan đến vụ việc khai thác rừng trái phép tại Khu di tích lịch sử Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, (Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh ngày 8/7/2016), UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng liên quan để giải quyết vụ việc.

Từ một khu rừng huyền thoại nay “Rừng Thượng tướng” đã sạch trơn.

Như báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, Rừng Khuôn Mánh là nơi Trung đội Cứu quốc quân 2 (thành lập vào tháng 9-1941)- một trong những đội tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 1994, Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận Rừng Khuôn Mánh là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Tuy nhiên, khoảng tháng 4/2016, một số cá nhân đã chặt phá hơn 7 ha rừng trong đó có 1,7 ha rừng bao quanh Khu di tích lịch sử Khuôn Mánh, xã Tràng Xá.

Liên quan đến vấn đề trên, theo báo cáo của Sở NN&PTNN tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc làm trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan của Khu di tích, vi phạm quy định về khai thác rừng phòng hộ.

Trong số hơn 7 ha bị khai thác trái phép, một số diện tích bị các đối tượng khai thác trộm vào ban đêm. Một số diện tích ở khu vực rừng hai bên đường lên di tích Khuôn Mánh chủ yếu là dây leo bụi và một số cây Mỡ tái sinh chồi đã bị một số hộ dân khai thác trái phép với hình thức khai thác trắng và đốt. Ngoài ra, UBND xã Tràng Xá cấp phép khai thác rừng sai quy định với tổng diện tích 1,3 ha gỗ tự trồng.

Sau khi nhận được trình báo của nhân dân về tình trạng khai thác rừng trái phép ở rừng Khuôn Mánh, UBND huyện Võ Nhai và Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai đã kiểm tra và xử phạt hành chính đối với UBND xã Tràng Xá và các hộ dân vi phạm với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Mặt khác, UBND huyện Võ Nhai và các ngành chức năng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý và bảo vệ rừng khu di tích kịch sử rừng Khuôn Mánh. UBND huyện Võ Nhai đã vận động trồng cây tại rừng Khuôn Mánh và hiện nay đã trồng được hơn 1.700 cây các loại.

Kết luận về vấn đề trên, ông Đoàn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc khai thác trái phép rừng bao quanh khu di tích lịch sử Khuôn Mánh thời gian qua là sự việc nghiêm trọng. Chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Tuấn yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, thể thao và du lịch, UBND huyện Võ Nhai có báo cáo chi tiết làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, gửi UBND tỉnh trước ngày 15/8/2016.

Hoàng Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/lam-ro-trach-nhiem-trong-vu-pha-rung-khu-di-tich-lich-su-khuon-manh/114346