Làm rõ vụ bón phân Trung Quốc làm hoa chết hàng loạt

NNVN đăng bài 'Bón phân Trung Quốc, hoa chết hàng loạt', phản ánh gia đình ông Nguyễn Thành Quang, ngụ đường Mai Anh Đào, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sau khi bón phân NPK loại 25kg/bao do Trung Quốc sản xuất vườn hoa salem của gia đình ông bỗng chết hàng loạt.

Vườn hoa salem của gia đình ông Nguyễn Thành Quang bị chết sau khi bón phân có xuất xứ từ Trung Quốc

Sau khi báo đăng, Sở Công thương Lâm Đồng đã chỉ đạo ngành Quản lý thị trường tỉnh vào cuộc, làm rõ nội dung bài báo phản ánh. Ông Kiều Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết, lực lượng QLTT đã tới làm việc với ông Nguyễn Thành Quang để nắm bắt rõ nội dung sự việc.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện tượng hoa salem của gia đình ông Quang chết hàng loạt sau khi bón một loại phân NPK có xuất xứ từ Trung Quốc đúng như nội dung bài báo nêu. Chi cục QLTT Lâm Đồng đã lấy mẫu phân bón, mẫu hoa salem bị chết để gửi cơ quan chức năng phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời làm việc với đại lý phân bón, nơi ông Quang mua phân và đại diện công ty cung cấp loại phân bón này, để củng cố hồ sơ, xác định nguyên nhân gây hoa chết.

Trước đó, NNVN phản ánh, giữa tháng 8/2017, ông Quang mua 4 bao phân NPK loại 25kg, có xuất xứ từ Trung Quốc, được một công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh nhập khẩu bán ra thị trường, đem về bón bổ sung chất dinh dưỡng cho vườn hoa salem rộng 2.000m2. Khoảng 5 ngày sau, vườn hoa salem này có dấu hiệu héo vàng lá, thối từ đọt ra ngoài, chết hàng loạt.

HOÀNG HẠNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lam-ro-vu-bon-phan-trung-quoc-lam-hoa-chet-hang-loat-post202104.html