Làm sân chơi miễn phí cho trẻ từ phế liệu

Quan tâm đến thực tế con em nhiều gia đình lao động, thu nhập thấp, không có sân chơi thư giãn, từ năm 2014, nhóm TPG (gồm các kỹ sư trẻ: Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, Chu Kim Đức, Lưu Anh Tú và Trần Minh Quang) đã tìm cách tận dụng phế liệu để làm sân chơi miễn phí cho trẻ em.

Thời gian đầu, nhóm TPG ưu tiên tạo 3 sân chơi cho những đứa trẻ nghèo ở xóm Phao (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), bãi bồi sông Hồng, khu nông trại hữu cơ Tuệ Viên (phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội).

Anh Chu Kim Đức cho biết: “Chúng tôi đã bỏ nhiều công sức tái chế những phế liệu như gỗ, lốp, nhựa cũ để tạo dựng sân chơi. Ví dụ với ván gỗ cũ, nhóm phải rút hết đinh, cắt bỏ phần mối mọt, chà nhám, rồi sơn 2 lớp bảo vệ. Các lốp ô tô, xe máy cũng phải được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng”. Để đảm bảo an toàn cho những sân chơi này, nhóm đã tìm hiểu rất kỹ những tiêu chuẩn quốc tế đối với sân chơi trẻ em: phải có nền êm với tiêu chuẩn là một lớp cát dày 20cm. Do vậy, khu sân chơi trong nông trại Tuệ Viên hay ở xóm Phao đều có lớp cát nền. Đó là điều kiện bắt buộc để các em nhỏ khi chơi xích đu, leo trèo, hay chơi trò đu dây Tazan, nếu bị té sẽ không chấn thương. Cả 4 bạn trong nhóm là kỹ sư, kiến trúc sư, họa sĩ, nên có kiến thức và tự làm được hầu hết các công đoạn. Nhóm còn nhờ thêm một số tình nguyện viên, trong đó cả người nước ngoài, hỗ trợ làm sân chơi.

Sau 3 năm miệt mài, đến nay nhóm TPG và các cộng sự, tình nguyện viên đã tạo ra hơn 30 sân chơi miễn phí từ phế liệu cho trẻ em ở Hà Nội, Yên Bái, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TPHCM. Các khu sân chơi độc đáo, giá rẻ này đã mang lại niềm vui và sự thư giãn cho trẻ em nghèo. Ông Nguyễn Đăng Được, tổ trưởng tổ dân phố xóm Phao, kể: “Xóm chúng tôi toàn dân lao động, đi thuyền, đời sống khó khăn, các gia đình không thể đưa con đi chơi những nơi đắt tiền được. Nên khi có khu vui chơi này, các cháu đã có sân chơi thú vị. Cứ mỗi chiều, hay ngày cuối tuần, nhiều trẻ em tới đây chơi đùa rất vui vẻ. Trẻ em nghèo đã có một khu vui chơi đúng nghĩa”.

Tại khu vui chơi miễn phí cho trẻ em tạo dựng ở Tuệ Viên, chị Phương Liên, quản lý nông trại ở đây, cho biết: “Lũ trẻ rất thích thú với những trò chơi vận động vui nhộn ở sân chơi này. Sau những trải nghiệm tìm hiểu cây lá, tập làm nông dân, trẻ em được chơi đánh đu giữa vườn ổi hay trượt cầu… thì còn gì bằng. Tôi rất ủng hộ việc làm thật ý nghĩa của nhóm TPG”.

DƯƠNG HẢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lam-san-choi-mien-phi-cho-tre-tu-phe-lieu-463329.html