Làm sao để "tình bạn" Trung - Mỹ trở nên tốt hơn?

VIT - Mới đây, tờ Wall Street Journal trong bản tóm tắt về vòng hai của Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ tại Bắc Kinh đã viết rằng, các cuộc đàm phán giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ là một phần của những gì “được coi là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới”.

Cho đến nay, các chuyên gia Trung – Xô đã có nhiều tranh luận về mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Họ tìm kiếm những dấu hiệu trong các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Trung – Mỹ để đánh giá liệu mối quan hệ giữa hai quốc gia này đang trở nên băng giá hay ấm dần lên. Các chuyên gia phân tích “từng câu từng chữ” của các nhà lãnh đạo để hiểu được ý nghĩa ẩn sau đó. Về mặt khoa học tâm lý, mối quan hệ giữa hai nước có thể được hiểu tương tự như mối quan hệ giữa hai người. Thật vậy, mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng dựa trên một loạt mối quan hệ cá nhân. Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là “tác dụng của tiếp xúc”. Về cơ bản nó chỉ ra rằng, khi chúng ta càng tiếp xúc với một vật hoặc một người nào đó, chúng ta sẽ càng trở nên thích vật hoặc người đó. Trong trường hợp không có sự tiếp xúc hay thích ứng hoàn toàn, thì sẽ có sự chia rẽ và hạn chế về mặt tác dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mối quan hệ Trung - Mỹ, có một ý kiến chung là, mối quan hệ này sẽ trở nên tốt hơn, bởi các bên đang cố gắng tác động nhiều hơn lên mối quan hệ đó. Việc thúc đẩy mối quan hệ của hai dân tộc trở thành mối quan hệ của những người bạn tốt cũng đòi hỏi phải xem xét các tiêu chuẩn hay phẩm chất để xác định tình bạn giữa hai người. Về vấn đề đó, các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng, chúng ta hầu như bị thu hút bởi những người có thể chia sẻ lợi ích chung. Do vậy, điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải nhận thức rằng, trong khi sự khác biệt là quan trọng và không thể tránh khỏi, thì vẫn tồn tại những điểm tương đồng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Đó là những lợi ích chung và không nên để những sự khác biệt chia rẽ hai nước. Theo các nhà tâm lý học, tiêu chuẩn cho một tình bạn thân thiết nhất đó là, bạn – đó là người mà khi cần giúp đỡ, chúng ta có thể gọi đến và là người có thể nói cho chúng ta những điều mà thậm chí chúng ta không muốn nghe, nhưng người bạn đó lại biết khi nào tốt hơn là không nói gì cả. Hơn hết, bạn là một người mà chúng ta muốn dành thời gian ở bên cạnh. Bất kỳ hoặc tất cả những tiêu chuẩn của một tình bạn có thể áp dụng để tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Không giống như thời Chiến tranh Lạnh, khi mối quan hệ giữa hai siêu cường quốc là Liên minh Xô Viết và Mỹ được xác định chủ yếu trên các điều kiện đối đầu ngang sức, Trung Quốc và Mỹ nên tìm ra mô hình của các siêu cường quốc mới. Mỹ và Trung Quốc hiện tại không ở trong cuộc chiến gay go để thử và tranh giành quyền kiểm soát thế giới. Thay vào đó, hai quốc gia “anh em” này lại có một trách nhiệm rất lớn. Hai nước nên thừa nhận những khác biệt và điều gì là quan trọng để tăng cường mối quan hệ chung. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Mỹ nên phát triển những tương đồng để cải thiện cuộc sống của người dân hai nước.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/kinhte/chinhsach/la77249/default.html