Lắm scandal, Terry mất 6 triệu bảng tiền quảng cáo

Dân Việt - Với những rắc rối bên trong và ngoài sân cỏ trong vài năm gần đây, trung vệ John Terry đã đánh mất 6 triệu bảng tiền tài trợ quảng cáo.

Theo Daily Mail, nguyên nhân khiến Terry đánh mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở là do những tai tiếng bên trong và ngoài sân cỏ khiến anh sa sút phong độ và ảnh hưởng tới uy tín.

Hồi đầu năm 2010, cầu thủ 30 tuổi đã bị phanh phui scandal tình ái với Vanessa Perroncel, bạn gái của người đồng đội cũ tại Chelsea và đội tuyẻne Anh là Wayne Bridge. Vụ bê bối này khiến anh mất băng đội trưởng tuyển Anh trong thời gian 8 tháng. Mới đây, Terry lại tiếp tục gây rắc rối khi có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand bên phía Queens Park Rangers.

Theo đánh giá của các chuyên gia quảng cáo hàng đầu tại đảo quốc sương mù, giá trị thương mại của cái tên John Terry hiện nay chỉ ở mức 1,5 triệu bảng/năm.

Nigel Currie, giám đốc lĩnh vực thể thao của một công ty quảng cáo hàng đầu tại Anh cho rằng, được đeo chiếc băng thủ quân “Tam sư” là một trong những niềm vinh dự lớn nhất đối với các cầu thủ người Anh, bởi các nhà quảng cáo thường xuyên chú ý tới những cầu thủ này. Tuy nhiên, bản chất của Terry lại khiến rất nhiều công ty lo ngại.

Nigel Currie nói: “Terry đã tự đánh mất cơ hội làm giàu, vì những hành vi thiếu chuẩn mực của mình. Các cầu thủ như David Beckham, Gary Lineker và Alan Shearer thường được các nhà quảng cáo chú ý, bởi họ từng đeo băng thủ quân tuyển Anh”.

Minh Chí (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/67277p1c27/lam-scandal-terry-mat-6-trieu-bang-tien-quang-cao.htm