Làm tất 'xì-tai' từ áo len cũ

Chiếc áo len đã cũ hay chẳng còn hợp mốt và bạn bắt đầu thấy chán nhưng vứt đi thì bạn không nỡ. Vậy đừng lãng phí nếu còn sử dụng được bằng cách 'biến' nó thành đôi tất dài theo hướng dẫn dưới đây nhé!

Chuẩn bị

- Một chiếc áo len cũ
- Một cái kéo
- Kim, chỉ
- Chun

Thực hiện

1. Cắt rời hai ống tay áo.

2. Cắt rời phần gấu áo...

... bạn sẽ có hai phần gấu áo như hình dưới đây:

3. Gập đôi hai phần gấu áo vào và khâu lại.

4. Đặt phần vừa may lên phía trên (phần sát nách) của ống tay áo và khâu lại.

5. Tùy thuộc vào độ dài mong muốn, bạn có thể thêm chun hay không. Nếu muốn độ dài chỉ dưới hay tới đầu gối, bạn có thể bỏ qua bước này. Ngược lại, muốn độ dài trên đầu gối, bạn sẽ khâu thêm chun để tạo độ co giãn và giữ chúng khỏi bị tuột xuống khi kéo qua đầu gối.

Sản phẩm đã được hoàn thành:

Vũ Chi
Ảnh: Crochetclouds

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-trang/2011/11/lam-tat-xi-tai-tu-ao-len-cu-182933/