Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong nhiều tập thể và cá nhân ở hầu hết các lĩnh vực tại TP Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy, nhiều tập thể, cá nhân đã có những việc làm thiết thực và hiệu quả góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, tươi đẹp…

Đồng chí Dư Huệ Liên là một cán bộ về hưu nhiều tuổi Đảng ở phường 11, quận 5. Sống trong xóm lao động với phần lớn số dân là người Hoa, đồng chí luôn thể hiện “chất” cộng sản và làm theo Bác từ những việc làm giản dị nhất. Hằng ngày, bà con thường thấy đồng chí đi đến từng nhà, vận động người dân thực hiện các công trình an sinh xã hội như nâng cấp hẻm, hỗ trợ vốn vay, giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho hộ nghèo. Đồng chí còn tự bỏ tiền túi và vận động người thân mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Đồng chí Dư Huệ Liên chia sẻ: “Càng thấm thía tư tưởng nhân nghĩa yêu thương con người, yêu thương đồng bào, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Bác, chúng ta càng vững tin là những tư tưởng đó sẽ mãi mãi dẫn lối dân tộc tiến về tương lai tươi sáng hơn”.

Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hằng ngày; trong biểu hiện cụ thể từ hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực khi giải quyết công việc; trong mối quan hệ thân ái, bao dung với đồng nghiệp và nhân dân. Chính những thay đổi tốt đẹp đó đã làm cho xã hội tươi đẹp thêm, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, có tác dụng ngăn ngừa các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực tế đã xuất hiện không ít những tấm gương tận tụy với dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kính, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 thể hiện việc nêu gương về đạo đức, lối sống trong thực hành tiết kiệm, trung thực, hòa đồng, đoàn kết nội bộ, cần cù, lao động, không ngại khó, năng nổ, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hiểu được tâm tư của người dân mỗi khi đi làm hồ sơ, thủ tục, đồng chí luôn giúp đỡ mọi người, có quan hệ tốt với cơ sở, nhã nhặn khi tiếp công dân, hướng dẫn tận tình, tránh để người dân đi lại nhiều lần.

Hay như đồng chí Dương Tấn Tài, cán bộ cảnh sát giao thông Công an quận 8 luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Đồng chí luôn tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ được phân công hằng ngày bằng phong cách làm việc vui tươi, hòa đồng với mọi người, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Đồng chí Tài tâm sự: Trong mỗi bước chúng ta đi, mỗi việc chúng ta làm như có Bác luôn theo sát, vừa là sự động viên, chở che, vừa là tấm gương đạo đức cho chúng ta soi vào mỗi ngày, để mỗi người trong chúng ta tự biết mình phải sống sao cho xứng đáng hơn”.

Biểu hiện sinh động từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là những tập thể và cá nhân ở hầu hết các lĩnh vực đã có những việc làm thiết thực và hiệu quả. Đó là những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên đều cam kết “nói đi đôi với làm”, biết khắc phục hạn chế, vươn lên với tinh thần dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, cầu thị, chân thành, đề cao thái độ tự phê bình và phê bình. Đó là những tập thể dành nhiều nỗ lực cho việc chăm lo người nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách, những bệnh nhân hiểm nghèo...

Có thể kể đến tập thể cán bộ, nhân viên của Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Hồ Chí Minh đã không quản ngại mưa nắng, lặn lội xuống từng ấp xa xôi nhất ở Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ để thẩm định nhằm giải ngân gần 1.300 dự án vay vốn cho hơn 14 nghìn lượt hộ vay trong năm 2017. Các cán bộ còn tư vấn để nông dân xây dựng hơn 20 nghìn dự án vay… Đó là người làm công việc thầm lặng Nguyễn Thị Hồng Lan với lời tâm sự: "Làm công nhân quét rác cũng là lao động, cốt là làm việc chân chính".

Thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Bác, mỗi một tấm gương sáng dù là tập thể hay cá nhân, dù ở đâu, làm công việc gì, đều luôn ý thức để không ngừng phấn đấu, tiếp tục lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng tạo nên những chuyển biến trong xã hội. Nói cần đi đôi với làm, hứa là phải làm với những kết quả thực chất. Đó là cách học và làm theo Người một cách hiệu quả nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/32908502-lam-theo-bac-bang-nhung-viec-cu-the.html