Lampard lấp lửng dự định trở lại khoác áo Chelsea

Tiền vệ huyền thoại Frank Lampard đang khiến các cổ động viên The Blues đứng ngồi không yên khi khẳng định mong muốn được tiếp tục khoác áo Chelsea ở tuổi 38.

Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Chelsea đang cân nhắc về khả năng trở lại thi đấu cho đội bóng cũ sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ New York City.

Mới đây, hai huyền thoại sống của The Blues là John Terry và Frank Lampard đã cùng tham gia vào một chương trình truyền hình trên kênh Soccer AM.

Trả lời phóng viên khi được hỏi về khả năng trở lại Chelsea, Frankie cho hay: "Cả tôi và John đều mang trong mình dòng máu của Chelsea, vậy nên dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn muốn được trở lại nơi đó.

Lúc này, tôi chưa thể nói trước điều gì về dự định tiếp theo của mình. Tiếp tục chơi bóng hay chuyển sang một lĩnh vực khác, thật sự rất khó nói bởi bản thân tôi cũng không thể quyết định tất cả được.

Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng Chelsea là bến đỗ tuyệt vời nhất với tôi lúc này. Nếu đội bóng trao cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không ngần ngại nắm lấy. Nhưng bạn biết đấy, mọi thứ trên thực tế không hẳn lúc nào cũng giống như những gì mình tưởng tượng".

Lampard đã có những năm tháng tuyệt đẹp tại Chelsea.

Cùng với đội trưởng John Terry, Frank Lampard chính là một trong hai cái tên vĩ đại nhất lịch sử đội bóng thủ đô London. Sau 13 năm cống hiến trong màu áo The Blues, anh đã có tổng cộng 211 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea.

Năm 2014, Lampard rời sân Stamford Bridge để tới chơi cho kình địch Manchester City với bản hợp đồng 6 tháng. Anh tiếp tục thi đấu hai năm ở giải MLS trong màu áo New York City trước khi trở thành cầu thủ tự do vào tháng trước.

"Tôi cảm thấy ổn, tinh thần cũng rất thoải mái", anh nói thêm. "Khi bạn bước qua tuổi 30, bạn phải chấp nhận rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Ý tôi là, lúc này tôi cần cân bằng giữa điều mình muốn làm với lợi ích của gia đình, lợi ích cho chính bản thân tôi và cho cả nhiều thứ khác nữa. Tôi chỉ có thể tiếp tục chơi bóng nếu điều đó có thể hòa hợp với tất cả những thứ kể trên".

Với sơ đồ 3-4-3 của tân huấn luyện viên Antonio Conte, Chelsea hiện đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh sau chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, bỏ xa đội xếp sau tới 6 điểm.

Trớ trêu cho John Terry khi anh dính chấn thương đúng thời điểm chuyển giao sang hệ thống chiến thuật mới nên đã để mất vị trí vào tay của bộ đôi David Luiz và Gary Cahill. Tính từ thời điểm Conte quyết định chơi 3-4-3, đội trưởng của The Blues mới chỉ góp mặt vỏn vẹn 6 phút trên sân tại đấu trường quốc nội.

"Huấn luyện viên đã đúng khi quyết định thay đổi toàn bộ lối chơi sau hai trận thua trước Liverpool và Arsenal", Terry chia sẻ. "Thật hạnh phúc khi nhìn thấy cả đội chơi thăng hoa như lúc này.

Tôi cho rằng các đội bóng khác đã gặp đôi chút bất ngờ bởi hầu như không thấy ai sử dụng sơ đồ này tại Premier League trong nhiều năm qua".

The Blues sẽ tiếp đón Bournemouth trong trận đấu vào ngày Boxing Day. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe, Chelsea sẽ phá vỡ kỷ lục về số trận thắng do chính họ lập nên vào tháng 9 năm 2009 (11 trận).

Trận Chelsea - Bournemouth sẽ diễn ra vào 22h ngày 26/12.

Anh Tú (Theo Standard UK)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lampard-lap-lung-du-dinh-tro-lai-khoac-ao-chelsea-post708540.html