Làn da hiếm: Cứ vẽ lên tay là nổi thành hình

Làn da của cô Sarah Beal thuộc hàng quý hiếm khi bất kỳ hình vẽ nào được khắc vào nó cũng nổi lên như những vết xăm nổi đẹp mắt.

Tình trạng da của Sarah Beal (đến từ Arley, Warwickshire, nước Anh) này được gọi là “dermatographia”- một loại mề đay hiếm khi xuất hiện. Nó cho phép người mắc bệnh khắc lên tay những hoa văn sẽ tồn tại trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Sarah cho biết cô bắt đầu phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình vào 3 năm về trước. Khi ấy cô không nghĩ làn da của mình sẽ ngày càng nhạy cảm thêm đến mức độ như hiện tại. Cho đến khi vào Google tìm kiếm thông tin thì Sarah mới thật sự tin rằng mình đang sở hữu một làn da cực kỳ đặc biệt.

Chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình, người phụ nữ 43 tuổi này cho biết cô rất thích thú với việc mình có thể vẽ được lên tay. Mọi người trong gia đình cô và bạn bè cũng cảm thấy điều này vô cùng thú vị.

Tuy nhiên, đổi lại khả năng thần kỳ này, cô Sarah phải chịu đựng một làn da cực kỳ nhạy cảm và những cơn đau dễ dàng xuất hiện. Thậm chí, khi trở nặng, làn da của cô còn không thể chịu được những vật mềm mại nhất như quần áo hay chăn gối. “Có cảm giác như rất nhiều mũi kim và mảnh thủy tinh đâm vào da thịt tôi.”

Được hỏi về cảm giác hiện tại khi phải sống cùng tình trạng không cách giải quyết này, Sarah thừa nhận cô không uống thuốc thường xuyên để kiểm soát làn da của mình. Mỗi khi triệu chứng xuất hiện, cô chỉ cười và chịu đựng những cơn đau.

Một số hình vẽ đẹp mắt trên cánh tay của Sarah sau khi vẽ:

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/la/lan-da-hiem-cu-ve-len-tay-la-noi-thanh-hinh.html