Lần đầu tham dự học sinh Việt Nam đã có giải Olympic quốc tế về thiên văn

Cả 5 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn của đoàn Việt Nam đều giành giải thưởng.

Cả 5/5 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn đều đoạt giải thưởng.

Năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên cử đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn. Năm nay, kỳ thi quan trọng nhất trong lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn dành cho lứa tuổi trung học phổ thông này được tổ chức tại Ấn Độ với hơn 50 đội tuyển tham gia. Đây cũng là lần thứ 10 kỳ thi Olympic quốc tế này được tổ chức.

Tại kỳ thi lần này, 5/5 học sinh của đoàn Việt Nam đều giành giải, trong đó có một huy chương bạc, bốn giải khuyến khích. Các học sinh đều đến từ lớp 11 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thiên văn học vẫn là bộ môn xa lạ với nhiều học sinh cả nước. Hiện nay chỉ Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quy Nhơn giảng dạy bộ môn này. Tại các trường phổ thông, kiến thức thiên văn chỉ được đề cập sơ lược ở một số sách giáo khoa vật lý hoặc địa lý.

Với nỗ lực cao, Huy chương Bạc trong cuộc thi đã thuộc về học sinh Trần Đức Huy. Bốn thành viên các em còn lại gồm Đỗ Lê Duy; Lê Hồng Long; Trần Quang Thành; Nguyễn Tiến Nhân đều đoạt giải khuyến khích.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giao-duc/lan-dau-tham-du-hoc-sinh-viet-nam-da-co-giai-olympic-quoc-te-ve-thien-van-622203.bld