Lần đầu tiên có 1 phụ nữ thắng giải Đạo diễn xuất sắc LHP Cannes

PNVN Bộ phim “Những kẻ khát tình” (The Beguiled) vừa khiến Sofia Coppola trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử 70 năm của LHP danh giá Cannes (Pháp).

Đạo diễn Sofia Coppola

Lấy bối cảnh ra tại bang Virginia, trong bối cảnh cuộc Nội chiến Mỹ đang trong hồi căng thẳng, câu chuyện của “Những kẻ khát tình” bắt đầu khi 1 người lính (tài tử Collin Farrel đóng) bị thương lạc bước vào 1 ngôi trường nữ sinh với mong muốn có thể biến nơi đây thành chốn ẩn náu của hắn giữa cuộc Nội chiến đang diễn ra ác liệt. Truyện phim tiếp đó mở ra một ngã rẽ đen tối khi gã lính đào hoa khơi gợi nên một bầu không khí ghen tuông căng thẳng giữa các giáo viên và nữ sinh trong trường. Sau cùng, hắn đã phải trả giá bằng sự cầm tù giữa mê hồn trận những tình cảm phức tạp lẫn âm mưu hiểm độc của những người phụ nữ đó.

Đạo diễn Sofia Coppola (quần đen) và dàn diễn viên trên trường quay bộ phim “Những kẻ khát tình”

“Những kẻ khát tình” là bộ phim mới nhất của Sofia Coppola - con gái vị đạo diễn lừng danh Francis Coppola (cha đẻ của loạt phim “Bố Già”) và là 1 trong số 4 nữ đạo diễn trong lịch sử lễ trao giải Oscar được đề cử tại hạng mục Đạo diễn Xuất sắc nhất. Nổi tiếng với những tác phẩm có chiều sâu và đậm chất nữ tính, “Những kẻ khát tình” sẽ tiếp tục là minh chứng cho tài năng xuất chúng của nữ đạo diễn “con nhà nòi” này.

Bộ phim này là bản làm lại của tác phẩm cùng tên được sản xuất năm 1971 do huyền thoại Clint Eastwood thủ vai chính. Nói về ý tưởng của “Những kẻ khát tình”, nữ đạo diễn Sofia Coppola chia sẻ: “Bất cứ khi nào một nhóm phụ nữ bị tách biệt khỏi thế giới thì những nguồn động lực khác nhau sẽ nảy sinh… tôi đã cố gắng không nghĩ về phiên bản trước của bộ phim và hình dung xem mình sẽ kể câu chuyện này như thế nào”.

Nói về ý tưởng của bộ phim, nữ đạo diễn kiêm nhà biên kịch Sofia Coppola cho rằng: “Đây là một câu chuyện thực sự hấp dẫn nhưng cũng đầy quyến rũ, rất thú vị và đượm màu đen tối”. Mấu chốt của câu chuyện nằm ở sự xáo động giữa một nhóm những người phụ nữ bị mắc kẹt với nhau và rồi sức mạnh kiểm soát nơi đây được luân chuyển qua lại giữa gã đàn ông, rồi lại đến những cô gái. Với tôi, đây là một câu chuyện không hề mới nhưng lại được đặt trong bối cảnh lạ lùng của vùng miền Nam nước Mỹ thời kỳ trước”.

Nicole Kidman trong vai cô hiệu trưởng Martha Farnsworth

Dẫn đầu dàn mỹ nhân tóc vàng trong phim là “người đẹp tới từ xứ sở chuột túi” Nicole Kidman trong vai cô hiệu trưởng Martha Farnsworth - một nhân vật nữ mang tính cách chín chắn và mạnh mẽ. Cô một mình “lèo lái” ngôi trường với trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc các cô gái giữa cuộc nội chiến khốc liệt đang tàn phá khắp các vùng đất trên 2 miền Nam Bắc nước Mỹ. Bên cạnh đó là sự góp mặt của “bạn gái Người Nhện” Kirsten Dunst và “công chúa tóc vàng” Elle Fanning - 2 nữ diễn viên “ruột” từng hợp tác với đạo diễn Sofia Coppola trong các tác phẩm trước của cô.

Các diễn viên chính của phim tại LHP Cannes 2017, từ trái qua: Elle Fanning, Nicole Kidman, Collin Farrel và Kirsten Dunst

Ngay sau khi được trình chiếu tại LHP Cannes 2017, “Những kẻ khát tình” đã chiếm được nhiều cảm tình từ giới phê bình và liên tục nhận những đánh giá xuất sắc. Chia sẻ về tuyệt phẩm lãng mạn này, nữ diễn viên Nicole Kidman tâm sự: “Câu chuyện này phải được chỉ đạo bởi một nữ đạo diễn. Cốt lõi của bộ phim chính là sự nữ tính. Bộ phim được kể từ điểm nhìn của nữ giới”.

“Những kẻ khát tình” dự kiến được khởi chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 14/7/2017.

Sofia Carmina Coppola sinh ngày 14/5/1971, là một nhà biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên và đạo diễn người Mỹ. Năm 2003, cô gây chú ý với bộ phim Lost in Translation - câu chuyện về nỗi cô đơn và chơi vơi của con người hiện đại. Phim đã giành giải "Kịch bản gốc xuất sắc" ở Oscar 2004 và đem về 1 đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc cho Sofia. 7 năm sau, Sofia trở thành nữ đạo diễn Mỹ đầu tiên đoạt giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice (Italia) với phim Somewhere”.

Tại lễ trao giải LHP Cannes 2017 diễn ra ở Pháp sáng 29/5 (giờ Việt Nam), Sofia Coppola với bộ phim “Những kẻ khát tình” đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử 70 năm LHP Cannes.

Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên là đạo diễn Spike Jonze vào năm 2003, đến năm 2011, cô kết hôn với nhà soạn nhạc Thomas Mars. Họ có 2 con gái và hiện gia đình cô sống ở Paris (Pháp). Khi không làm phim, Sofia thường tránh xa đám đông và cũng không dùng Twitter hay Facebook.

“Các con tôi còn nhỏ và công việc bận rộn, nên tôi không có thời gian dành cho cuộc sống ảo. Hơn nữa, tôi cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ với người ngoài bất cứ điều gì về bản thân”, Sofia cho biết.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/lan-dau-tien-co-1-phu-nu-thang-giai-dao-dien-xuat-sac-lhp-cannes-post27968.html