Lần đầu tiên Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề

Chiều 9/3/2017, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Lễ ký kết phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả" năm 2017.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã tới dự lễ ký kết.

Phong trào "Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả" được gắn với chủ đề "Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII" do Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn TT&TT Việt Nam. Ảnh: Thái Anh

"Đây là lần đầu tiên Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề, yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chuyên môn đồng cấp của các đơn vị trực thuộc Bộ để cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình, công tác và nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017.

Sau lễ ký kết này, lãnh đạo chuyên môn và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị cần khẩn trương bàn bạc, thống nhất các chỉ tiêu thi đua cụ thể và đăng ký với bộ phận thường trực phong trào để làm sở cứ bình xét khen thưởng phong trào vào cuối năm. Đặc biệt là tổ chức phát động phong trào tới các đơn vị trực thuộc của các đơn vị cấp cơ sở và tới từng cán bộ công nhân viên chức trực thuộc Bộ TT&TT”, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nói.

Đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn TT&TT Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải mong muốn đây sẽ là hoạt động thường niên của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh rằng phong trào thi đua tạo sự lan tỏa, để những giá trị của cá nhân kết nối thành sức mạnh tập thể, tạo nên động lực mới. Ảnh: Thái Anh

Cũng đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn TT&TT Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh: “Lần thi đua này trong không khí mới. Đó là toàn ngành cũng như đất nước quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó, ngành TT&TT có vị trí vai trò hết sức quan trọng, là ngành đi trước để đổi mới, có ảnh hưởng đến kinh tế, an ninh, quốc phòng, chính trị, đối ngoại... của đất nước.

Mong rằng từ sáng kiến này sẽ tạo không khí quyết tâm mới để ngành TT&TT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”.

Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình kêu gọi toàn ngành TT&TT tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Ảnh: Thái Anh

Cũng tại lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành TT&TT hưởng ứng, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu mà phong trào đã đề ra.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đã chứng kiến nghi thức ký kết giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn của 42 đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam Võ Đăng Thiên và Chủ tịch Công đoàn Báo Bưu điện Việt Nam Vũ Thị Huệ thực hiện nghi thức ký kết thi đua. Ảnh: Thái Anh

6 nội dung cụ thể của phong trào "Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả" năm 2017, gồm:

Nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phấn đấu có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, tham mưu và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tận tụy, trách nhiệm trong công việc, đổi mới trong công tác quản lý, tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm khoa học, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị; mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp, nói đi đôi với làm, trách nhiệm trước công việc được giao.

Có tinh thần học tập, cầu tiến bộ; thường xuyên rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành TT&TT chuyên nghiệp trong công việc, thân thiện trong giao tiếp.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để phát hiện và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt quan tâm người lao động trực tiếp sản xuất, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bình Minh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lan-dau-tien-cong-doan-tttt-viet-nam-phat-dong-phong-trao-thi-dua-chuyen-de-post222720.info